Wednesday, April 24, 2024

Malaysia: Xét nhà cựu thủ tướng, tịch thu đồ vật, tiền mặt trị giá $273 triệu

KUALA LUMPUR, Malaysia (AP) — Tổng số trị giá tiền mặt, nữ trang, đồng hồ và túi xách hàng hiệu tịch thu từ các căn nhà của cựu thủ tướng Malaysia, ông Nabjib Razak, trong cuộc điều tra rửa tiền đã lên tới ít nhất là $273 triệu, theo cảnh sát hôm Thứ Tư.

Các món này gồm 12, 000 món nữ trang, 567 túi xách, 423 đồng hồ và 234 cặp kính mát, theo chánh thanh tra Amar Singh. Các món nữ trang gồm 2,200 nhẫn, 1,400 dây chuyền đeo cổ, 2,100 vòng đeo tay, 2,800 cặp bông tai, 1,600 mề đay (brooches) và 14 vương miện, theo ông Singh.

“Chúng tôi thật bàng hoàng. Đây là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử Malaysia,” ông tuyên bố trong cuộc họp báo.

Các cáo buộc về tham nhũng trong công ty đầu tư của chính phủ Malaysia, có tên là quỹ 1MBD, đã khiến đưa tới việc ông Najib thất cử hôm 9 Tháng Năm, sau 60 năm liên tục cầm quyền của đảng ông.

Hai vợ chồng ông Najib nay bị cấm ra khỏi nước trong khi cuộc điều tra tham nhũng và rửa tiền được tiến hành.

Theo ông Singh, trong số những món đắt giá nhất bị tịch thu có một vòng đeo cổ gắn kim cương trị giá $1.6 triệu và một đồng hồ Rolex Daytona trị giá $869,000. Trong số 567 túi xách có 272 loại Hermes Birkins, với trị giá ước tính vào khoảng $12.7 triệu.

Ông Najib thành lập quỹ 1MDB khi mới lên cầm quyền năm 2009. Các điều tra viên Mỹ tiết lộ rằng ông Najib và những người thân cận bòn rút khoảng $4.5 tỉ từ quỹ này từ năm 2009 tới 2014. Trong số tiền này, có $27.3 triệu được dùng để mua một vòng đeo tay kim cương hiếm có cho vợ ông Najib là bà Rosmah. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT