Thursday, March 28, 2024

Catalonia trưng cầu ý kiến, đa số muốn độc lập đối với Tây Ban Nha

BARCELONA, Tây Ban Nha (AP) – Kết quả cuộc trưng cầu ý kiến cho thấy đa số cử tri ủng hộ Catalina độc lập đối với Tây Ban Nha.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh hỗn loạn hôm Chủ Nhật, hơn 800 người bị thương khi cảnh sát chống nổi loạn tấn công những người phản kháng ôn hòa và những thường dân không võ trang tìm cách đi bỏ phiếu.

Hằng trăm cảnh sát trang bị dùi cui và súng bắn đạn cao su được gửi đến để tịch thu các thùng phiếu và ngăn chận cuộc bầu cử. Họ làm theo lệnh của một chánh án là phải chận đứng cuộc trưng cầu dân ý mà chính phủ Tây Ban Nha cho là bất hợp pháp và vi hiến.

Thủ Tướng Mariano Rajoy nói, tiến hành cuộc bầu cử chỉ tạo thêm chia rẽ đất nước. Trên truyền hình hôm Chủ Nhật, ông ngỏ lời cám ơn cảnh sát đã hành động “cương quyết và nghiêm chỉnh.”

Đồng thời, Ngoại Trưởng Alfonso Dastis nói, bạo lực tuy là điều “đáng tiếc” và “gây khó chịu” nhưng “hoàn toàn thích hợp.”

Ông Carles Puigdemont, lãnh đạo Catalonia, phát biểu sau giờ phòng phiếu đóng cửa, rằng Catalonia “giành được quyền trở thành một quốc gia độc lập.”

Ông thêm: “Hôm nay, chính phủ Tây Ban Nha viết thêm một trang sử ô nhục đối với Catalonia” và rằng ông sẽ phản đối lên Liên Âu yêu cầu điều tra tình trạng vi phạm nhân quyền trong thời gian bầu cử.

Ông Jordi Turull, phát ngôn viên chính quyền vùng Catalonia hôm Thứ Hai cho báo chí hay rằng 90% trong tổng số 2.26 triệu người Catalonia bỏ phiếu chấp thuận sự độc lập của Catalonia; gần 8% phản đối và số còn lại để phiếu trắng; ngoài ra còn thêm 15,000 phiếu đang được kiểm.

Vùng Catalonia có 5.3 triệu người ghi danh đi bầu, mà theo ông Turull, chưa kể đến số phiếu bị cảnh sát Tây Ban Nha tịch thu trong các cuộc bố ráp bạo lực nhằm ngăn cản cuộc bỏ phiếu.

Chưa rõ giới chức ở Catalonia sẽ tiếp tục như thế nào với cam kết của họ, rằng sẽ dùng lá phiếu như là nền tảng của việc tuyên bố độc lập, khiến Tây Ban Nha mất đi một trong những khu vực thịnh vượng nhất của mình trong đó gồm thành phố duyên hải Barcelona, thủ phủ của khu vực. (TP)

MỚI CẬP NHẬT