Friday, April 19, 2024

Cầu thủ bóng đá Nga: Một số môn thể thao không doping không chơi được

ASTANA, Kazakhstan (NV) – Với việc nước Nga bị tố cáo gian lận doping, cựu trung phong đội tuyển bóng đá Nga Andrey Arshavin, hiện đang khoác áo câu lạc bộ Kairat của Kazakhstan, cho rằng tất cả lực sĩ tham dự một số bộ môn ở Olympic đều dùng đến thuốc tăng lực.

Theo trang mạng Goal.com, trung phong Arshavin tin rằng những bộ môn thể thao như bơi lội và đua xe đạp đều có gian lận.

Lời bình này của anh gây chú ý ở Nga.

Qua cuộc phỏng vấn của một tờ báo thể thao Kazakhstan, anh nói, sự thành công trong môn “thể thao đua xe đạp” đòi hỏi phải có động tác lập lại liên tục, “đơn giản là bất khả thi nếu không có doping.”

Anh nói: “Theo tôi, tất cả lực sĩ đua xe đạp đều doping, không có nó không nên việc được. Nói chung, các môn bơi lội, trượt tuyết và đua xe đạp, với tôi, ai cũng doping cả.”

Phát biểu với trang mạng prosportkz.kz, anh Arshavin nói: “Nước Nga đang trả giá cho quyết định chính trị của mình, kể cả trong lãnh vực thể thao. Điều đó có công bằng hay không? Đời vốn không công bằng rồi. Dĩ nhiên đây là một thảm kịch to lớn của các lực sĩ, đặc biệt các lực sĩ Olympic.”

Giới chức Nga phủ nhận mọi cáo buộc nói rằng nạn doping có tính cách quốc gia và bác bỏ khám phá của McLaren Report, báo cáo nói rằng cơ quan mật vụ Nga và bộ thể thao nước này thông đồng trong việc đánh tráo mẫu thử nghiệm tại Sochi 2014 Winter Olympics. (TP)

MỚI CẬP NHẬT