Friday, March 29, 2024

Á Châu căng thẳng: Nhật, Ấn Độ tăng cường hợp tác quân sự

TOKYO, Nhật (AP) – Nhật và Ấn Độ hôm Thứ Hai đồng ý về các kế hoạch nhằm tăng cường hợp tác quân sự giữa khi có sự căng thẳng ngày càng cao ở khu vực Á Châu.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Ấn Độ, ông Arun Jaitley, nói với Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật, Tomomi Inada, tại Tokyo rằng quốc gia ông muốn có mối quan hệ chiến lược với Nhật để duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Chuyến viếng thăm của ông Jaitley diễn ra trong lúc tình hình vùng Á Châu trở nên bất ổn, với cuộc tranh chấp biển đảo ở vùng Biển Đông và mối đe dọa nguyên tử cùng hỏa tiễn từ Bắc Hàn.

Ông Jaitley cho hay hoan nghênh cuộc thao dượt hải quân dự trù diễn ra giữa Mỹ, Ấn Độ và Nhật vào Tháng Bảy tới đây như một cách để tăng cường hợp tác trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương.

“Tất cả những điều này phản ánh mức độ hợp tác giữa quân đội chúng ta,” ông nói.

Nhật và Ấn Độ trong thời gian qua gia tăng các nỗ lực hợp tác quốc phòng trước thái độ ngày càng hung hãn của Trung Quốc trong khu vực Á Châu.

Trung Quốc từ lâu nay vẫn không hài lòng khi thấy có thao dượt hải quân giữa Ấn Độ và Mỹ.

Nhật, một đồng minh lâu năm của Mỹ và hiện có khoảng 50,000 lính Mỹ trấn đóng trên lãnh thổ mình, trong những năm gần đây dần dần phát triển hợp tác quân sự với các nước khác, gồm cả Úc, Pháp, Anh và Philippines.

Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe cũng tìm cách mở rộng vai trò của quân đội Nhật do các lo ngại về an ninh với Trung Quốc và Bắc Hàn.

Ông Jaitley, cũng là Bộ Trưởng Tài Chánh Ấn Độ, đến Nhật để tham dự cuộc họp thường niên của Ngân Hàng Phát Triển Á Châu, vốn chấm dứt hôm Chủ Nhật. (V.Giang)

Em gái con rể TT Trump đem visa EB-5 mời chào giới đầu tư Trung Quốc

MỚI CẬP NHẬT