Thursday, March 28, 2024

Cháy bệnh viện ở Nam Hàn, 39 người chết, hơn 100 bị thương

MIRYANG, Nam Hàn (AP) – Có ít nhất 39 người thiệt mạng, chủ yếu là do hít phải khói độc, và hơn 100 người bị thương trong một vụ cháy làm lửa và khói tràn ngập một bệnh viện ở Miryang, Nam Hàn, sáng Thứ Sáu.

Đây là một trong những đám cháy chết chóc nhất tại quốc gia này trong nhiều năm.

Số người chết bao gồm ba nhân viên bệnh viện và nhiều bệnh nhân trong khu chăm sóc đặc biệt cho người bị bệnh liên quan đến hệ thống hô hấp.

Ngọn lửa bắt đầu trong phòng cấp cứu bệnh viện Sejong, tràn ngập tầng trệt khi lính cứu hỏa đến.

Sau đó, lính cứu hỏa leo các cửa sổ vào tầng hai để cứu các bệnh nhân bị kẹt, ông Choi Man Wu, một giới chức cứu hỏa của thành phố Miryang, tọa lạc ở phía Bắc hải cảng Busan, nói.

Ông nói đáng lẽ lửa nhanh chóng tỏa khắp tòa nhà, qua các cầu thang, nhưng may mắn là bị dập tắt trước khi lan đến tầng thứ ba.

Hiện chưa biết nguyên nhân vụ cháy.

Một bệnh nhân trong vụ cháy bệnh viện được nhân viên cấp cứu cõng đi. (Hình: Kim Dong-mi/Yonhap via AP)

Toàn bộ hoạt động của bệnh viện ngưng lại sau khi đám cháy xảy ra.

Tất cả người chết đều thuộc khu vực tổng quát của bệnh viện, trong khi có 94 người khác thuộc khu vực chăm sóc cho người cao niên được di tản một cách an toàn, một số được lính cứu hỏa cõng ra, ông Choi nói.

Trong số người bị thương, có 10 người trong tình trạng nguy kịch, ông Cheon Jae Kyung, một giới chức y tế địa phương, nói qua truyền hình, và nói thêm là danh sách người chết có thể sẽ lên cao nữa.

Các giới chức cứu hỏa nói rằng có 131 người bị thương, trong đó có 18 người bị nặng.

Tại một cuộc họp khẩn cấp với các cố vấn cao cấp, Tổng Thống Moon Jae In bày tỏ sự đau buồn đối với gia đình nạn nhân, và ra lệnh các giới chức cung cấp giúp đỡ y tế cần thiết cho những người được cứu, tìm nguyên nhân cháy, và tìm cách ngăn chặn trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai, theo ông Park Su Hyun, phát ngôn viên tổng thống.

Nam Hàn là một trong những quốc gia có số lượng người cao niên tăng nhanh nhất thế giới, và đa số họ sống trong các bệnh viện, nhất là những người cần chăm sóc lâu dài của bác sĩ.

Gần đây, quốc gia có nhiều vụ cháy chết người.

Hôm 29 Tháng Mười Hai, 2017, có 29 người chết trong một vụ cháy một tòa nhà ở trung tâm Seoul, được coi là một trong những vụ cháy bệnh viện chết người nhất trong một thập niên.

Hồi cuối tuần trước, một motel ở Seoul bị cháy làm sáu người thiệt mạng, và cảnh sát bắt một người đàn ông bị tố cáo gây ra đám cháy sau khi không được cho mướn phòng vì quá say xỉn.

Hồi năm 2014, một ông cụ 81 tuổi bị bệnh tâm thần đốt cháy một bệnh viện dành cho người cao niên làm 21 người chết. (Đ.D.)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cá bông lau kho tiêu”

MỚI CẬP NHẬT