Thursday, March 28, 2024

Chỉ huy an ninh địa phương Iran, đàn áp dân chúng, bị giết trước cửa nhà

TEHRAN, Iran (AP) – Các tay súng bịt mặt hôm Thứ Tư, 22 Tháng Giêng, đã phục kích và bắn chết một cấp chỉ huy lực lượng an ninh địa phương ở vùng Tây Nam Iran, vốn cũng là một kẻ thân cận với tướng Iran bị drone Mỹ hạ sát ở Baghdad mới gần đây, theo bản tin của hãng thông tấn Iran IRNA.

Kẻ bị hạ sát, Abdolhossein Mojaddami, chỉ huy lực lượng Basij của Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran, tại thành phố Darkhoein. Lực lượng này được sử dụng vào các nhiệm vụ an ninh nội địa, gồm cả việc đàn áp thành phần chống đối.

Mojaddami bị bắn chết ngay trước cửa nhà, trong tỉnh Khuzestan, khu vực có nhiều mỏ dầu ở Iran.

Bản tin IRNA nói rằng hai người bịt mặt, đi xe gắn máy, võ trang bằng khẩu AK và súng săn đã bắn bốn phát súng, giết Mojaddami tại chỗ.

Vụ này đang được điều tra và chưa rõ nguyên do xảy ra cuộc ám sát.

Tuy nhiên, các đơn vị Basij trong khu vực đã có các cuộc đụng độ dữ dội với người biểu tình chống chính quyền Iran hồi Tháng Mười Một, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Tổ chức Ân Xá Quốc Tế nói có hơn 300 người bị giết trong các cuộc đàn áp, dù rằng chính quyền Iran không hề đưa ra con số chính thức.

Cái chết của Mojaddami được coi là một tổn thất mới cho lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo, tiếp theo việc Tướng Qassem Soleimani bị giết.

Thông tấn xã IRNA nói Mojaddami là người thân cận với Soleimani, kẻ chỉ huy lực lượng Quds của Vệ Binh Cách Mạng, chuyên hoạt động ở ngoại quốc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT