Thursday, March 28, 2024

Chỉ trong 3 phút, dân Trung Quốc mua $1.5 tỉ hàng hóa trên mạng Alibaba

THƯỢNG HẢI, Trung Quốc (NV) – Trong một chỉ dấu rõ ràng về mãi lực của dân Trung Quốc hiện nay, đại công ty bán lẻ trên mạng Alibaba nói rằng tổng trị giá số hàng bán vượt hơn con số 10 tỉ yuan (khoảng $1.51 tỉ) chỉ trong khoảng ba phút sau khi khởi sự việc bán hàng hạ giá nhân ngày Lễ Độc Thân (Singles’ Day) và là ngày mua sắm lớn nhất thế giới.

Vốn được khởi sự là ngày giúp những người độc thân ở Trung Quốc đỡ buồn, Singles’Day trở thành ngày mua sắm trong 24 giờ, với trị giá vượt hơn cả ngày Black Friday và Cyber Monday ở Mỹ cộng lại, đồng thời cũng là cách đo lường người tiêu thụ Trung Quốc, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Sau một buổi lễ ở Thượng Hải có sự tham dự của các ngôi sao điện ảnh và ca nhạc sĩ như nữ tài tử Nicole Kidman, ca sĩ Pharrell Williams, nữ tài tử Chương Tử Di (Zhang Ziyi) và Fan Bingbing vào khuya ngày Thứ Sáu để chờ đợi tới lúc nửa đêm sang ngày Thứ Bảy 11 Tháng Mười Một và khởi sự 24 tiếng mua sắm, công ty Alibaba nói rằng họ có số thương vụ lên tới 10 tỉ yuan chỉ trong khoảng 3 phút, và hầu như tăng gấp đôi con số này, lên tới 19.1 tỉ yuan, trong chưa đầy sáu phút, vượt qua con số của cả một ngày vào năm 2012, theo Reuters.

Chỉ riêng công ty Alibaba bán được số hàng trị giá $17.7 tỉ trong ngày Singles’ Day này hồi năm ngoái.

Đồng sáng lập công ty Alibaba và cũng là phó chủ tịch hội đồng quản trị, Joseph Tsai, nói rằng đây là một “sự kiện quan trọng cho Trung Quốc, cho nền kinh tế Trung Quốc.”

Ông Tsai nói thêm rằng “mua sắm trong ngày lễ Singles’ Day là môn thể thao và cũng là cơ hội giải trí” cho người dân Trung Quốc. (V.Giang)

Los Angeles lập lực lượng điều tra sách nhiễu tình dục Hollywood

MỚI CẬP NHẬT