Friday, March 29, 2024

Chiến hạm Anh đến Sài Gòn, đi sát đảo Trung Quốc chiếm ở Hoàng Sa

SÀI GÒN, Việt Nam (NV)  — Bắc Kinh hôm Thứ Năm 6 Tháng Chín lên tiếng bày tỏ sự giận dữ sau khi một chiến hạm Hải Quân Hoàng Gia Anh hồi cuối tháng qua đi sát các đảo hiện do Trung Quốc chiếm giữ trái phép ở vùng quần đảo Hoàng Sa, nói rằng hành động này là “sự khiêu khích” và đã đưa công hàm mạnh mẽ phản đối.

Chiến hạm Albion, trọng tải 22,000 tấn, thuộc loại đổ bộ, chở theo một đơn vị Thủy Quân Lục Chiến, đã thực thi quyền “tự do hải hành” khi đi trong vùng Hoàng Sa, theo hai giới chức cao cấp Anh cho hãng thông tấn Reuters hay.

Chiếc Albion lúc đó đang trên đường đến thăm thành phố Sài Gòn và cặp cảng nơi đây hôm Thứ Hai, tiếp theo chuyến công tác ở Nhật.

Nguồn tin trên nói rằng Bắc Kinh điều động một hộ tống hạm và hai trực thăng ra để đối đầu với chiến hạm Anh, nhưng cả hai bên đều kềm chế để tránh đụng đầu.

Phía Anh nói rằng hành động của chiếc Albion là để cho thấy Anh không công nhận chủ quyền của Trung Quốc quanh các đảo ở Hoàng Sa.

Trung Quốc hiện chiếm hết các đảo ở Hoàng Sa nhưng đây vẫn là nơi tranh chấp chủ quyền với Việt Nam và Đài Loan.

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói họ kêu gọi phía Anh hãy chấm dứt các “hành động khiêu khích” này để tránh “gây hại cho mối quan hệ song phương, cũng như hòa bình và ổn định khu vực.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT