Thursday, March 28, 2024

Chiến hạm Nga lảng vảng trong hải phận khối NATO tại Baltic

ST. PETERSBURG, Nga (NV) – Ba chiến hạm Nga, đáng lẽ ra sẽ đậu ở bến gần St. Petersburg để đón chào ngày lễ trọng đại của Nga trong tuần này, lại thấy xuất hiện ở vùng biển Baltic, theo giới chức quân sự hôm Thứ Hai.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, quân đội Latvia cho hay các chiến hạm này, gồm chiếc Liven 551, Serpukhov 603, và Morshansk 824, được nhìn thấy hôm Chủ Nhật, chỉ cách bờ biển của Latvia hơn một chục hải lý.

Có một số báo cáo khác cho biết ba chiếc tàu này còn vào gần hơn nữa.

Giới hữu trách cho hay ba chiến hạm này bị hải quân Latvia phát giác khi đang tuần tiễu, theo UPI.

Hiện chưa rõ lý do vì sao Nga đưa ba chiến hạm này tới đây.

Theo tờ báo Nga, Kontanka, cả ba chiếc từng neo đậu ở cảng Kronshtadt, gần St. Petersburg, và dự trù ở lại nơi đây trong suốt ngày lễ mừng chiến thắng Thế Chiến 2 của Nga hôm Thứ Ba, UPI cho hay.

Tờ Kontana cũng cho hay các chiến hạm này có thể được gửi tới để đối đầu với chiếc USS Carney, một khu trục hạm của Mỹ hiện đang hoạt động trong vùng biển Baltic. (V.Giang)

Trung Quốc mời Bắc Hàn dự diễn đàn kinh tế quốc tế

MỚI CẬP NHẬT