Friday, March 29, 2024

Thử nghiệm ở Thái Bình Dương, chiến hạm Nhật bắn rơi hỏa tiễn đạn đạo

WASHINGTON, D.C. (NV) – Cơ Quan Phòng Thủ Chống Hỏa Tiễn (MDA) của Bộ Quốc Phòng Mỹ mới đây cho hay một chiến hạm Nhật, dùng hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn do Mỹ chế tạo, đã thành công trong việc bắn chặn và phá hủy một hỏa tiễn đạn đạo ở ngoài khơi Thái Bình Dương tối Thứ Ba, 11 Tháng Chín.

Một khu trục hạm loại Atago của Nhật, đã theo dõi và bắn chặn một hỏa tiễn phóng đi từ sân thử hỏa tiễn ở Barking Sands, trên đảo Kauai ở Hawaii, theo bản tin Business Insider.

Hệ thống radar Aegis trên chiến hạm phát giác, theo dõi, và bắn ra một hỏa tiễn loại SM -3 Block IB, phá nổ hỏa tiễn dùng làm mục tiêu.

Trung Tướng Sam Greaves, giám đốc MDA, nói rằng thành công này tạo sự tin tưởng vào khả năng tương lai của quân đội Nhật trong việc chống lại các đe dọa trong khu vực.

Mỹ và Nhật hiện đang cùng nhau nghiên cứu và chế tạo một loại hỏa tiễn đánh chặn mới, có tên SM-3 Block IIA, nhưng sau ba lần bắn thử từ năm 2017 tới nay chỉ có một lần bắn trúng.

Cơ quan MDA gọi vụ thử nghiệm thành công vừa qua là một dấu mốc quan trọng trong sự hợp tác ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Nhật trong lãnh vực phòng thủ chống hỏa tiễn. (V.Giang)

Mỹ xử phạt các tổ chức và cá nhân nước ngoài can thiệp bầu cử

MỚI CẬP NHẬT