Monday, April 15, 2024

Chiến hạm Pháp mắc cạn ở Guam, 4 nước phải tạm ngưng tập trận

CĂN CỨ HẢI QUÂN GUAM (AP) – Cuộc tập trận tại đảo Guam với bốn quốc gia dự trù mở ra các cuộc thực tập chuyển quân và đổ bộ bằng đường biển, hiện đang phải đình hoãn vô hạn định sau khi một tàu đổ bộ Pháp bị mắc cạn hôm Thứ Sáu.

Cuộc tập trận kéo dài một tuần này, có sự tham dự của Mỹ, Anh, Pháp và Nhật, nhằm mục đích chứng tỏ ủng hộ về tự do hải hành trong vùng biển quốc tế, trong lúc có các lo ngại rằng Trung Quốc có thể tìm cách giới hạn giao thông trong vùng Biển Đông.

Chiếc tàu đổ bộ của Pháp mắc cạn ngay ngoài bờ biển Guam, không cán lên bãi san hô, không rò rỉ nhiên liệu và cũng không ai bị thương tích gì, theo lời Jeff Landis, một phát ngôn viên của căn cứ hải quân Mỹ ở Guam, .

Ông Landis cho biết cuộc đổ bộ hôm Thứ Sáu nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận diễn ra tại đảo Tinian hôm Thứ Bảy.

Hải Quân Đại Tá Jeff Grimes, tham mưu trưởng khu vực quần đảo Marianas, cho hay giới hữu trách đang lượng định tình hình và chưa biết bao giờ cuộc tập trận có thể tái tục.

Cuộc tập trận quanh đảo Guam và Tinian theo dự trù có đổ quân bằng đường biển, bằng trực thăng, và các cuộc tuần tiễu trên đường phố.

Hai chiến hạm Pháp, hiện đang trong chuyến công tác kéo dài bốn tháng ở vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, được gửi đến tham dự tập trận.

Các trực thăng và khoảng 70 lính Anh được gửi theo chiến hạm Mistral của Pháp. Một phần của cuộc tập trận gồm có trực thăng Anh, cất cánh từ chiến hạm Pháp, đưa lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ vào đảo.

Nhật, gửi đến một tàu đổ bộ, chở theo 50 quân nhân và 160 người trong thủy thủ đoàn, trong thời gian gần đây dành nhiều thời giờ thực tập đổ bộ để có thể bảo vệ các hòn đảo của chính mình. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận xin hãy công bằng với nước Mỹ (½)

MỚI CẬP NHẬT