Thursday, March 28, 2024

Chìm phà ở Indonesia, gần 200 người thiệt mạng

JAKARTA, Indonesia (NV) – Gần 200 người thiệt mạng khi một chiếc phà chìm ở hồ Lake Toba trong tỉnh North Sumatra, Indonesia, hôm Thứ Hai.

Theo CNN, chiếc phà tên Sinar Bangun có sức chứa 60 người, nhưng hôm đó chở tới hơn 200 người băng qua hồ Lake Toba.

Nhiều hành khách trên phà hôm đó là những người trẻ, về nhà chuẩn bị cho lễ Eid al-Fitr, ngày lễ Hồi Giáo chấm dứt tháng Ramadan, mà năm nay rơi vào ngày 21 Tháng Sáu.

Chỉ sau 20 phút rời bến, chiếc phà bị lật úp và chìm, trong lúc có nhiều người bị kẹt bên trong.

Theo chính quyền địa phương, sóng trên hồ lúc đó lên cao đến 3 mét đập vào phà, làm cho phà lắc lư và lật.

Đa số người sống sót là những người lên sau, không còn chỗ bên trong, nên đứng phía trước phà.

“Hành khách bên trong không thể đập cửa kiếng để thoát,” anh Rudi Wibowo, một trong 18 người được cứu sống, nói với CNN.

Cho tới Thứ Tư, cơ quan khẩn cấp Indonesia tin rằng 192 người thiệt mạng vẫn còn kẹt trong chiếc phà, chìm dưới lòng hồ sâu tới 502 mét.

“Bây giờ chúng tôi tập trung vào việc thu hồi thi thể người chết, thay vì đi tìm người sống sót, vì thời gian phà chìm đã khá lâu tính theo thời gian,” ông Wanda Ketaren, thuộc Cơ Quan Đối Phó Thảm Họa Quốc Gia Indonesia, nói.

Hồ Lake Toba là một địa điểm du lịch nổi tiếng trên đảo Sumatra, vì đây miệng núi lửa lớn nhất thế giới, có diện tích rộng tới 1,130 cây số vuông.

Mới đây, chính quyền Indonesia đưa hồ này vào danh sách “10 New Balis,” 10 khu du lịch chiến lược của quốc gia này trong việc thu hút du khách quốc tế và nội địa. (Đ.D.)

Mỹ chính thức rút khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

MỚI CẬP NHẬT