Saturday, April 20, 2024

Chính phủ Đức điều tra cáo buộc tổ gián điệp làm việc cho Trung Quốc

BERLIN, Đức (NV) – Các công tố viên Đức hiện đang có cuộc điều tra về cáo buộc có tổ gián điệp làm việc cho Trung Quốc, gồm ba công dân Đức, trong số này có cả một cựu giới chức ngoại giao cao cấp.

Theo tin của tờ Wall Street Journal hôm Thứ Tư, 15 Tháng Giêng, ba cá nhân này hiện chưa chính thức bị truy tố và danh tánh của họ cũng chưa được tiết lộ.

Phát ngôn viên của cơ quan công tố Đức nói rằng cả ba người này bị nghi ngờ là chuyển các tin tức nhạy cảm, gồm cả các dữ kiện thương mại, cho tình báo Trung Quốc.

Các giới chức an ninh Đức trong thời gian gần đây lên tiếng báo động về sự gia tăng trong các hoạt động tình báo của Trung Quốc nhắm vào các bí mật thương mại, kỹ nghệ, kỹ thuật quân sự và tin tức tình báo của Đức, cùng là về những người chống đối chế độ Bắc Kinh đang sống ở Đức.

Trong bản báo cáo thường niên đưa ra năm ngoái, tình báo nội địa Đức cho hay ngoài việc tiến hành các cuộc tấn công điện toán, nhà cầm quyền Trung Quốc đã dùng người dưới vỏ bọc ngoại giao để liên lạc với công dân Đức, dưới các hình thức trao đổi kinh tế hay khoa học, đưa họ đến Trung Quốc và sau đó tìm cách tuyển mộ họ cho hoạt động tình báo.

Tuy nhiên, cho tới nay các cuộc điều tra và truy tố công dân Đức rất hiếm thấy, khiến cuộc điều tra này được nhều người chú ý.

Theo những nguồn tin thông thạo thì cuộc điều tra nhắm vào người đồng điều hành một công ty vận động hành lang của Đức, có văn phòng tại Trung Quốc, trước đây từng là giới chức ngoại giao cao cấp của Đức với chức vụ lên tới hàng đại sứ.

Một luật sư đại diện cho công ty này từ chối không bình luận gì.

Phát ngôn viên của cơ quan công tố Đức từ chối không xác nhận danh tánh của các nghi can, và theo luật của Đức, họ không được cho biết tên những người này.

Cảnh sát đã đến khám xét văn phòng và nhà riêng của ba nghi can vào lúc sáng sớm ngày Thứ Tư ở Đức và ở Bỉ, tịch thu máy điện toán cùng là các chứng cớ khác. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT