Friday, March 29, 2024

Chính quyền Nga bị tố cáo chuẩn bị can dự bầu cử Quốc Hội EU

BRUSSELS, Bỉ (NV) – Chính quyền Nga sẽ tìm cách can dự vào cuộc bầu cử Quốc Hội Âu Châu sắp tới, cũng như ảnh hưởng các cơ chế khác như NATO, theo một báo cáo đưa ra hôm Thứ Ba, 12 Tháng Ba.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng cơ quan tình báo Estonia, một quốc gia ở phía Bắc Âu Châu vốn có lại độc lập từ Nga năm 1991, đã phổ biến báo cáo trên.

Bản báo cáo này chú trọng vào khả năng tấn công điện toán của Nga và đưa ra chi tiết về các cuộc tấn công mà điện Kremlin đã mở ra nhắm vào Estonia, nhằm thu thập dữ kiện về các quốc gia láng giềng Âu Châu của nước này, cùng là các đồng minh trong khối NATO.

Bản báo cáo cho hay Moscow nhiều phần sẽ tìm cách ảnh hưởng các cuộc bầu cử Quốc Hội Âu Châu ở các quốc gia như Pháp, Đức và Ý, vì các quốc gia này bầu dân biểu có nhiệm kỳ lâu hơn, tới năm năm.

Các cuộc bầu cử năm nay sẽ khởi sự vào ngày 23 Tháng Năm và kéo dài tới 26 Tháng Năm.

Bản báo cáo cũng nhắc tới các nỗ lực trước đây nhằm phá hoại bầu cử ở các quốc gia Tây phương, kể cả ở Mỹ năm 2016. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT