Thursday, March 28, 2024

Chủ tịch công ty Alibaba rời chức vụ, dành thời giờ làm thiện nguyện

HỒNG KÔNG (NV) – Người đồng sáng lập và cũng là chủ tịch công ty Alibaba, ông Jack Ma, hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Chín cho hay sẽ rời khỏi đại công ty Trung Quốc chuyên bán hàng qua mạng này vào ngày Thứ Hai tuần tới, cũng là sinh nhật 54 tuổi của ông.

Ông Ma giải thích ông có quyết định này là để dành thời giờ theo đuổi nỗ lực thiện nguyện của mình trong lãnh vực giáo dục, theo bản tin của tờ New York Times.

Từng là một giáo viên Anh Văn, ông Jack Ma cùng 17 người khác thành lập công ty Alibaba vào năm 1999, đưa công ty này trở thành một trong những công ty buôn bán trên mạng hàng đầu thế giới, thay đổi cách mua hàng và trả tiền của người dân Trung Quốc. Công ty này hiện có trị giá vào khoảng $420 tỷ.

Sự thăng tiến nhanh chóng của công ty Alibaba cũng giúp ông Jack Ma có số tài sản vào khoảng hơn $40 tỷ, là người giàu có nhất Trung Quốc.

Ông Ma cho hay trong một cuộc phỏng vấn rằng việc ông nghỉ hưu không phải là “sự chấm dứt của một thời đại” mà là “sự khởi đầu của thời đại mới.”

Ông nói rằng sẽ dành nhiều thời giờ hơn vào lãnh vực giáo dục. “Tôi yêu thích ngành giáo dục,” ông Ma nói.

Ông vẫn tiếp tục ở trong hội đồng quản trị công ty và tiếp tục cố vấn cho các giới chức lãnh đạo công ty.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Bloomberg TV tuần nay, ông Ma nói rằng ông sẽ không bao giờ giàu có bằng ông Bill Gates, người đồng sáng lập công ty Microsoft, nhưng sẽ được nghỉ hưu sớm hơn ông Gates.

Ông Gates rời khỏi chức vụ chủ tịch công ty Microsoft vào năm 2014, lúc 58 tuổi. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT