Thursday, March 28, 2024

Chủ Tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn sẽ thăm Nam Hàn

BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (NV) – Chủ Tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn hôm Thứ Tư, 19 Tháng Chín, nói rằng ông sẽ thăm Seoul “trong tương lai gần,” trong lúc có cuộc họp thượng đỉnh với Tổng Thống Monn Jae In của Nam Hàn tại Bình Nhưỡng, theo NPR.

Ngoài ra, ông cũng hứa sẽ đóng cửa một căn cứ chính phóng hỏa tiễn và một cơ sở thử nghiệm nguyên tử chính nếu Hoa Kỳ có những biện pháp “phản hồi.”

Phát biểu của ông Kim liên quan đến việc thăm Seoul được đưa ra tại cuộc họp báo chung với ông Moon ở Bình Nhưỡng. Và đây sẽ là lần đầu tiên có một lãnh tụ Bắc Hàn đến Nam Hàn chính thức kể từ sau khi chiến tranh chấm dứt trên bán đảo Triều Tiên từ năm 1953.

Trong cuộc họp thượng đỉnh lần thứ ba giữa hai lãnh đạo Nam-Bắc Triều Tiên, ông Moon cũng đưa ra kế hoạch rút bớt lực lượng quân sự của hai miền khỏi vùng biên giới và thông báo một thỏa thuận cho phép lực sĩ của hai miền thi đấu chung tại Thế Vận Hội 2020 được tổ chức ở Tokyo, Nhật.

Ngoài ra, hai miền cũng sẽ cùng nhau xin đăng cai Thế Vận Hội 2032.

Thêm vào đó, hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý là, trước cuối năm nay, họ sẽ tham dự lễ động thổ để làm đường xe lửa nối liền Đông và Tây bán đảo Triều Tiên.

Ông Moon nói rằng hai phía đồng ý hai miền nên trở thành một vùng “đất của hòa bình không có vũ khí nguyên tử và đe dọa nguyên tử.”

Ông Kim gọi thỏa thuận này là “một bước nhảy vọt” cho hòa bình giữa hai miền.

Bộ trưởng Quốc Phòng của hai phía cũng nói họ sẽ lập ra vùng trái độn giữa biên giới trên đất liền và trên biển giữa hai miền Nam-Bắc Triều Tiên để tránh những va chạm quân sự xảy ra.

Họ cũng đồng ý rút 11 chốt gác ở vùng phi quân sự dọc biên giới ở vĩ tuyến 38.

Trên nguyên tắc, kể từ năm 1953, hai miền của bán đảo Triều Tiên chỉ ngừng bắn mà không có một hiệp định hòa bình.

Mặc dù chưa biết những bước “phản hồi” của Mỹ như thế nào đối với tuyên bố của ông Kim, tối Thứ Tư, Tổng Thống Donald Trump tweet ra rằng cuộc họp thượng đỉnh liên Triều là một thành công và “rất đáng khích lệ!”

Ông Moon Jae In đang có chuyến viếng thăm Bắc Hàn kéo dài trong ba ngày, từ Thứ Ba đến Thứ Năm.

Trước đây trong năm, ông và ông Kim từng gặp nhau hai lần tại Bản Môn Điếm ở vĩ tuyến 38. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT