Thursday, March 28, 2024

Chủ tịch Trung Quốc hứa giảm thuế nhập cảng xe hơi

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc hứa sẽ cắt giảm thuế nhập cảng đối với xe hơi, mở cửa thị trường, và cải thiện tình hình cho các công ty ngoại quốc, trong một bài diễn văn đọc hôm Thứ Ba, kêu gọi hợp tác quốc tế ngược lại tranh cãi với Washington liên quan đến thương mại và kỹ thuật.

Nói chuyện tại một hội nghị thượng mại, ông Tập không đề cập trực tiếp đến đồng cấp người Mỹ, ông Donald Trump, hoặc tranh cãi liên quan đến thuế nhập cảng hiện nay.

Tuy nhiên, ông có nhắc đến những đề tài gai góc trong quan hệ với Washington, và nhắc lại rằng Trung Quốc sẽ mở cửa kỹ nghệ ngân hàng và tài chánh để người ngoại quốc có thể làm chủ, và bảo vệ tài sản trí tuệ của các công ty nước ngoài.

Ông Tập rõ ràng tìm cách cho thấy Trung Quốc là người bảo vệ tự do thương mại và họp tác, đối lại với chính sách “nước Mỹ trên hết”của ông Trummp, đòi tăng thuế nhập cảng hàng hóa và xem xét lại các hiệp ước thương mại để có lợi hơn cho Hoa Kỳ.

“Cánh cửa của Trung Quốc sẽ tiếp tục mở và sẽ mở rộng hơn,” ông Tập nói tại hội nghị Boao Forum for Asia, được tổ chức tại đảo Hải Nam, phía Nam Trung Quốc.

Ông Tập nói Bắc Kinh sẽ “giảm thuế nhập cảng nhiều” đối với xe hơi trong năm nay và xóa bỏ giới hạn đối với quyền sở hữu của người ngoại quốc đối với kỹ nghệ xe hơn “càng sớm càng tốt.”

Tổng Thống Donald Trump lâu nay đe dọa đánh thuế nhập cảng trị giá $50 tỷ đối với hàng hóa của Trung Quốc, sau khi có phàn nàn là Bắc Kinh ép các công ty ngoại quốc chuyển giao kỹ thuật, vi phạm lời hứa mở rộng thị trường.

Bắc Kinh đáp trả rằng họ cũng sẽ đánh thuế nhập cảng trị giá $50 tỷ đối với hàng hóa của Mỹ để trả đũa.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc không nhắc trực tiếp đến tranh cãi này, nhưng hứa sẽ khuyến khích “trao đổi kỹ thuật bình thường” và “bảo vệ quyền sở hữu của các công ty ngoại quốc một cách hợp pháp.” (Đ.D.)

Thiếu nữ Hồi Giáo bịa chuyện bị kẻ lạ kề dao giựt khăn choàng đầu

MỚI CẬP NHẬT