Friday, April 19, 2024

Hầm núi Bắc Hàn thử bom nguyên tử đang bị sập

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) — Hầm núi nơi Bắc Hàn dùng làm địa điểm thử nghiệm nguyên tử nay đang bị sụp một phần, sau vụ thử quả bom lớn hồi năm ngoái, theo các chuyên gia địa chấn học của Trung Quốc.

Nhà lãnh tụ Bắc Hàn, ông Kim Jong Un, hồi tuần qua tuyên bố chế độ này sẽ ngưng thử nghiệm bom nguyên tử và hỏa tiễn tầm xa, đóng cửa nơi thử nghiệm nguyên tử tại hầm Punggye-ri, nằm phía dưới ngọn núi Mantap ở vùng Đông Bắc của Bắc Hàn.

Lời đề nghị của Kim Jong Un đưa ra trước cuộc họp thượng đỉnh hôm Thứ Sáu này với Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in, dự trù sẽ được tiếp theo bằng cuộc họp thượng đỉnh với Tổng Thống Donald Trump.

Bắc Hàn tiến hành năm trong sáu vụ nổ nguyên tử tại hầm Punggye-ri, với vụ lớn nhất vào hôm 3 Tháng Chín năm ngoái, khiến gây ra chấn động đo được ở mức 6.3 Richter được cảm thấy khắp vùng biên giới phía Bắc với Trung Quốc.

Các vụ đất chuồi và động đất xảy ra tiếp theo đó đưa tới các lời đồn đoán cho rằng nơi này đang gặp tình trạng rời rã.

Các chuyên gia Trung Quốc nói rằng việc núi sụp sẽ khiến cho hạ tầng cơ sở dành cho thử nghiệm nguyên tử bị hư hại và khó có thể tiến hành các cuộc thử nghiệm kế  tiếp trong thời gian ngắn sắp tới.

Phía Trung Quốc cũng lo ngại rò rỉ phóng xạ từ nơi này và có các hướng dẫn cho dân chúng ở sát biên giới Bắc Hàn cách phòng chống phóng xạ. (V.Giang)

Santa Ana bị kiện vì vi phạm luật bầu cử California

MỚI CẬP NHẬT