Friday, April 19, 2024

Con dâu cố Quốc Vương Norodom Sihanouk tử nạn xe hơi

PHNOM PENH (NV) – Cô con dâu thứ nhì của cố Quốc Vương Norodom Sihanouk đã chết trong một tai nạn xe hơi ngày Chủ Nhật, 17 Tháng Sáu, 2018.

Hoàng Thân Norodom Ranariddh và bà vợ Ouk Phalla được chở tới bệnh viện sau khi một chiếc taxi đâm vào đoàn xe có hộ tống trong khi di chuyển trong tỉnh Preah Sihanouk, phía Tây Nam nước Campuchia. Bà Phalla chết khi tới bệnh viện, còn ông chồng được chở về thủ đô Phnom Penh.

Norodom Ranariddh là con thứ nhì của cố Quốc Vương Norodom Sihanouk, từng làm thủ tướng Campuchia và hiện là đảng trưởng đảng Funcinpec, đối lập với Thủ Tướng Hunsen. Người anh cùng cha khác mẹ với ông là Norodom Sihamoni, hiện là quốc vương.

Hoàng Thân Ranariddh, 74 tuổi, đang trên đường đi vận động tranh cử cho đảng Funcinpec, cuộc bầu cử Quốc Hội sẽ được tổ chức ngày 29 Tháng Bảy này. Ông đã lên tiếng phản đối chính quyền Hunsen về cuộc bỏ phiếu không tự do và không công bằng, vì đảng đối lập chính là Đảng Cứu Quốc (CNRP) đã bị cấm không cho tham dự và lãnh tụ bị lưu đày.

Hunsen đã làm thủ tướng Campuchia trong 33 năm qua, từng đàn áp báo chí và tấn công những nhà chính trị đối lập, tìm cách đưa Đảng Nhân Dân của ông ta chiếm toàn thắng trong cuộc bầu cử.

Ranariddh từng đóng vai “đồng thủ tướng” với Hunsen trong những năm từ 1993 đến 1997, nhưng bị Hunsen lật đổ sau một cuộc đảo chính đổ máu. Ông còn bị trục xuất ra khỏi đảng Funcinpec gần 10 năm, trở lại vai trò lãnh đạo từ năm 2015, được bổ vào làm đại biểu Quốc Hội sau khi chịu thỏa hiệp với Hunsen. Năm 2015, ông đã bị thương nhẹ khi xe ông bị một xe vận tải đâm vào. (TÐ)

Động đất 6.1 Richter ở Osaka, Nhật

MỚI CẬP NHẬT