Friday, April 19, 2024

Công chức Pháp đình công, gây khó khăn cho Tổng Thống Macron

PARIS, Pháp (NV) – Công chức Pháp, giận dữ vì dự tính của Tổng Thống Emmanuel Macron nhằm tạm ngưng tăng lương và cắt giảm 120,000 công việc chính phủ, hôm Thứ Ba xuống đường đình công, tạo thêm phản ứng chống đối kế hoạch giảm chi và cải thiện thị trường lao động.

Chín nghiệp đoàn, đại diện cho 5.4 triệu công chức Pháp, kêu gọi có cuộc đình công một ngày trên toàn quốc để bày tỏ sự hoàn toàn không đồng ý với nỗ lực của ông Macron nhằm cải cách hệ thống hành chánh rườm rà của Pháp hiện nay.

Cuộc đình công này là vụ thứ tư trong một loạt các cuộc xuống đường nhằm buộc vị tổng thống 39 tuổi này phải xem lại chương trình cải cách của mình.

Ông Laurent Berger, chủ tịch nghiệp đoàn CFDT, lớn thứ nhì ở Pháp, cho tờ báo thương mại Les Echos hay rằng chính phủ hiện nay không coi trọng giá trị của các công chức mà chỉ nhìn họ thuần túy trên phương diện phí tổn.

Người nghỉ hưu và tài xế xe vận tải trong tháng qua cũng xuống đường biểu tình tuần hành và các chính quyền địa phương cũng đang phản đối việc bị chính quyền trung ương ở Paris cắt giảm khoảng 450 triệu euro (chừng $520 triệu). (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “Tướng Không Quân bảo vệ giá trị Mỹ”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT