Saturday, April 20, 2024

Cộng Hòa Tiệp: 6 người bị bắn chết trong phòng đợi bệnh viện, hung thủ tự sát

PRAGUE, Cộng Hòa Tiệp (AP) – Một người đàn ông dùng súng bắn chết sáu người và làm bị thương ba người khác tại phòng đợi một bệnh viện ở vùng Đông Cộng Hòa Tiệp hôm Thứ Ba, 10 Tháng Mười Hai, theo lời thủ tướng và các giới chức chính phủ quốc gia này. Kẻ nổ súng sau đó thấy tự tử chết bên trong chiếc xe khi cảnh sát tới gần.

Thủ Tướng Andrej Babis nói với đài truyền hình nhà nước Cộng Hòa Tiệp rằng vụ nổ súng xảy ra lúc khoảng 7 giờ sáng trong phòng đợi tại một bệnh viện. Theo ông Babis thì hung thủ tới gần bắn vào đầu các nạn nhân.

Ông Babis hủy chuyến viếng thăm chính thức tại Estonia và đến nơi xảy ra vụ nổ súng là bệnh viện University ở thành phố Ostrava, nằm cách thủ đô Prague chừng 350 km (khoảng 220 dặm) về phía Đông.

Thủ Tướng Babis nói hung thủ từng được điều trị tại bệnh viện này, nhưng không cho biết chi tiết.

“Không ai hiểu tại hung thủ lại tàn độc như thế,” ông Babis nói.

Cảnh sát bên ngoài nơi nổ súng. (Hình: Vladimir Prycek/CTK via AP)

Bộ Trưởng Nội Vụ Jan Hamacek nói cảnh sát tìm thấy xe của nghi can và người này tự bắn vào đầu khi cảnh sát tới gần, chết vì các vết thương khoảng nửa giờ sau đó. Ông Hamacek nói cảnh sát sẽ điều tra nguyên nhân gây ra vụ nổ súng.

“Tôi muốn bảo đảm với công chúng rằng không còn nguy hiểm nữa,” theo ông Hamacek.

Cảnh sát cho biết hung thủ là một người đàn ông 42 tuổi. Khoảng vài trăm cảnh sát viên mở cuộc săn lùng trong khu vực rộng lớn, sử dụng luôn cả hai trực thăng.

Cảnh sát trưởng thành phố, ông Tomas Kuzel, nói nghi can dùng một khẩu súng lục 9 mm không giấy phép, do Cộng Hòa Tiệp chế tạo. Cảnh sát tin là nghi can, người có tiền án, chỉ hành động một mình.

Giám đốc bệnh viện, Jiri Havrlant, thông báo với truyền thông là các nạn nhân thiệt mạng gồm bốn người đàn ông và hai người đàn bà. Hai người khác, gồm một nam và một nữ, được giải phẫu và một người khác bị vết thương nhẹ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT