Thursday, March 28, 2024

Cộng Hòa Tiệp giải giao tin tặc Nga cho Mỹ

PRAGUE, Cộng Hòa Tiệp (NV) – Một nghi can tin tặc người Nga đã bị chính phủ Cộng Hòa Tiệp giải giao cho Mỹ, theo nguồn tin từ Prague hôm Thứ Sáu.

Hành động này có thể làm tăng thêm sự căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ-Nga.

Ông Yevgeniy Nikulin, người bị cáo buộc là tấn công vào các trang nhà của Dropbox, LinkedIn và các công ty Mỹ khác, bị đưa bằng phi cơ ra khỏi Cộng Hòa Tiệp vào tối ngày Thứ Năm, theo Bộ Tư Pháp quốc gia này.

Tối Cao Pháp Viện Cộng Hòa Tiệp bác bỏ đơn phản đối của chính phủ Nga trong ngày Thứ Năm.

Nikulin cũng đưa đơn đòi ngưng việc giải giao và yêu cầu được tị nạn chính trị ở Cộng Hòa Tiệp nhưng bị bác bỏ.

Nikulin bị truy tố ở California về các tội danh liên quan đến gian lận qua máy điện toán và đánh cắp lý lịch cá nhân. Giới hữu trách Cộng Hòa Tiệp bắt giữ ông ta vào năm 2016.

Đài phát thanh Radio Prague cho hay Nga cũng đòi Cộng Hòa Tiệp phải giải giao người này, nhưng phía Mỹ nói đã làm thủ tục trước nên có quyền ưu tiên. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Con em chúng ta cần phải học được những bài học vấp ngã”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT