Thursday, March 28, 2024

Cộng Sản Bắc Hàn huy động người dân ‘chống Mỹ’

BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (NV) – Bắc Hàn nói rằng 4.7 triệu công dân nước họ tình nguyện gia nhập quân đội từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un hồi tuần trước dọa sẽ “thuần hóa” Tổng Thống Mỹ Donald Trump “với lửa.”

Báo USA Today trích bài tường thuật của nhật báo Rodong Sinmun nói rằng, kể từ hôm Thứ Sáu, hàng triệu thanh niên và 1.22 triệu thanh nữ nói họ muốn ghi danh nhập ngũ để chống Mỹ.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn, Bình Nhưỡng trước đây từng khoe rằng dân chúng Bắc Hàn tình nguyện gia nhập quân đội trong chiến dịch biểu tỏ sự đoàn kết.

Trong khi đó, Bắc Kinh, đồng minh quan trọng nhất của Bình Nhưỡng, hôm Thứ Năm ra lệnh các công ty Bắc Hàn hoạt động ở trong nước, kể cả hợp tác với các công ty của Trung Quốc, phải đóng cửa nội trong 120 ngày, kể từ ngày Liên Hiệp Quốc ban hành lệnh cấm vận mới nhất vào hôm 12 Tháng Chín.

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhất loạt thông qua lệnh cấm Bắc Hàn xuất cảng hàng dệt may và cắt bớt nguồn cung cấp nhiên liệu sau khi Bắc Hàn thử nghiệm nguyên tử lần thứ sáu hồi đầu tháng này.

Malaysia hôm Thứ Năm cũng đưa ra lệnh cấm công dân nước mình du hành qua Bắc Hàn cho đến khi có lệnh mới. Malaysia là một trong vài nước hiếm hoi có quan hệ ngoại giao với Bắc Hàn.

Các quyết định nghiêm ngặt được đưa ra trong bối cảnh gia tăng áp lực ngoại giao lên Bắc Hàn, sau khi nước này phóng hai hỏa tiễn liên lục địa, vài hỏa tiễn tầm trung bay qua lãnh thổ Nhật và thực hiện cuộc thử nghiệm nguyên tử lần thứ sáu, được xem là lớn nhất. (TP)

Bộ trưởng Price lạm dụng máy bay quân sự đi ngoại quốc

MỚI CẬP NHẬT