Friday, April 19, 2024

Đưa thuốc vào Mỹ trái phép, công ty dược phẩm Canada bị phạt $34 triệu

WASHINGTON, DC (NV) – Một công ty bán thuốc tây qua mạng, tự xưng là dược phòng lớn nhất Canada, vừa bị phạt $34 triệu hôm Thứ Sáu về tội đưa vào Mỹ bất hợp pháp những loại thuốc chữa bệnh ung thư làm giả và các loại thuốc không được phép bán.

Công ty Canada Drugs đã bán thuốc cho hàng triệu người qua việc quảng cáo là giải pháp an toàn nhất cho các bệnh nhân không muốn phải chi quá nhiều cho các loại thuốc mắc tiền. Người sáng lập Canada Drugs, ông Kris Thorkelson, vào năm 2001 còn được ca ngợi là người đi tiên phong trong kỹ nghệ bán thuốc giá hạ, theo bản tin ABC News.

Tuy nhiên, các công tố viên Mỹ cho hay cách làm ăn của công ty này hoàn toàn dựa trên việc đưa vào Mỹ các loại thuốc không được chuẩn thuận và các loại thuốc không rõ nguồn gốc, không chỉ từ Canada mà còn ở nhiều nơi trên thế giới.

Công tố viện cho rằng Canada Drugs kiếm được số lời ít nhất là $78 triệu qua việc đưa thuốc bất hợp pháp vào Mỹ, kể cả hai loại thuốc trị ung thư làm giả theo loại thuốc Avastin và Altuzan, vốn không hề có chút chất trị bệnh nào trong thuốc, bản tin của Washington Post cho hay.

Sau hơn hai năm tranh tụng nhằm đưa công ty quốc tế này ra tòa ở Mỹ, công ty Canada Drugs và chủ nhân là Kris Thorkelson đồng ý có thỏa thuận giàn xếp.

Hôm Thứ Sáu, một thẩm phán ở thành phố Missoula, tiểu bang Montana, chấp thuận số tiền phạt đối với công ty Canada Drugs và đối với Thorkelson là sáu tháng quản thúc tại gia, năm năm quản chế và số tiền phạt vạ là $250,000, cũng theo Washington Post. (V.Giang)

Người thức khuya dễ chết sớm

MỚI CẬP NHẬT