Thursday, April 18, 2024

Công ty Huawei cho nghỉ việc nhân viên bị Ba Lan truy tố tội gián điệp

LONDON, Anh (AP) – Công ty Huawei của Trung Quốc hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Giêng, loan báo đã cho nghỉ việc một giám đốc thương vụ bị cơ quan an ninh Ba Lan bắt giữ và truy tố tội làm gián điệp cho chính quyền Bắc Kinh. Công ty Huawei nói hành động của người này “làm mất uy tín” của công ty.

Theo bản thông cáo gửi tới các cơ quan truyền thông, Huawei nói rằng họ “quyết định cho nghỉ việc ông Wang Weijing, người bị bắt vì tình nghi vi phạm luật pháp Ba Lan.”

Giới hữu trách Ba Lan hôm Thứ Sáu nói đã bắt giữ ông Wang, một công dân Trung Quốc và cũng là một cựu nhân viên ngoại giao, cùng với một chuyên gia người Ba Lan, từng giữ các chức vụ cao cấp về an ninh mạng trong cơ quan tình báo và cũng đã làm việc tại công ty viễn thông Orange.

Công ty Huawei nói rằng hành động của ông Wang “không liên hệ gì tới công ty” và ông bị cho nghỉ việc vì “vụ này khiến uy tín của Huawei bị giảm sút.”

Vụ bắt giữ mới đây tạo lại sự căng thẳng giữa Trung Quốc và thế giới Tây Phương về vấn đề an ninh mạng liên quan tới công ty Huawei. Công ty này là nhà sản xuất các máy móc viễn thông lớn nhất thế giới, tuy nhiên đã bị cấm sử dụng trong các cơ quan chính phủ Mỹ từ năm 2012 tới nay vì lo ngại về an ninh.

Công ty Huawei có tham vọng chiếm hữu thị trường viễn thông thế hệ “5G” mới ở Âu Châu. Tuy nhiên, một số chính phủ Âu Châu và các công ty viễn thông nơi này đang theo chân Mỹ để xét lại việc sử dụng máy móc của Huawei trong hệ thống hạ tầng cơ sở cung cấp dịch vụ điện thoại di động, vì lo ngại sẽ bị chính quyền Trung Quốc nghe lén. (V.Giang)

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT