Thursday, April 25, 2024

Công ty ISS A/S của Đan Mạch cắt 100,000 việc làm trên thế giới

COPENHAGEN, Đan Mạch (NV) — Công ty ISS A/S của Đan Mạch, công ty lớn nhất thế giới trong lãnh vực thầu dọn dẹp vệ sinh các tòa nhà văn phòng, đang chuẩn bị rút ra khỏi 13 quốc gia nơi làm ăn không có lời và cắt giảm khoảng 100,000 việc làm, chiếm 1/5 tổng số nhân viên của họ.

Các  quốc gia mà công ty này dự trù sẽ ngưng hoạt động phần lớn là ở Á Châu và Đông Âu. Cùng lúc đó, công ty ISS nói rằng họ muốn phát triển thương vụ với giới khách hàng chính yếu như các ngân hàng quốc tế, theo Bloomberg News.

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai, ngày 10 Tháng Mười Hai,  Tổng Giám Đốc ISS, ông Jeff Gravenhorst, nói rằng giới cổ đông sẽ nhận được ít nhất 1/4 số tiền tiết kiệm được, vào khoảng 2.5 tỉ kroner (chừng $383 triệu).

Tất cả 13 quốc gia mà ISS định rút ra chiếm khoảng 12% số thương vụ của ISS và 8% số lời hiện nay.

Các quốc gia này gồm Thái Lan, Philippines, Malaysia, Brunei, Brazil, Chile, Israel, Estonia, Cộng Hòa Tiệp, Hungary, Slovakia và Romania.

Sau khi rút khỏi các quốc gia kể trên, tổng số nhân viên của ISS trên toàn thế giới sẽ còn khoảng 390,000 người.

Ông Gravenhorst nói công ty muốn tập trung vào nỗ lực giành thêm thị phần trong thị trường trị giá $400 tỉ trên thế giới từ các đại công ty. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT