Thursday, March 28, 2024

Cọp cái từng vồ ít nhất 13 người, bị bắn chết tại Ấn Độ

NEW DELHI, Ấn Độ (NV) – Một con cọp cái, chuyên ăn thịt người và đã từng vồ chết ít nhất là 13 người dân ở vùng Trung Bộ Ấn Độ trong hơn hai năm qua, vừa bị bắn chết trong cuộc săn lùng được coi là lớn lao nhất trong thời gian gần đây.

Theo bài báo của tờ New York Times thì con cọp này, được nhân viên kiểm lâm đặt tên là T-1, đã giết ít nhất 13 dân làng trước khi bị hạ sát vào tối Thứ Sáu, ngày 2 Tháng Mười Một. Theo kế hoạch dự trù lúc đầu thì nhân viên săn lùng sẽ bắn thuốc mê để bắt sống. Tuy nhiên, theo các thợ săn thì con cọp gầm lên và lao về phía họ nên phải nổ súng.

Nghe tin con cọp hung dữ bị giết, dân làng trong khu vực vô cùng mừng rỡ, ra đường hò hét, nhảy múa, đốt pháo.

Nhưng những người bảo vệ đời sống hoang dã lại giận dữ, gọi đây là hành vi giết súc vật dã man.

Việc con cọp ăn thịt người xuất hiện gần nơi dân chúng sinh sống nay là điều thường thấy và ngày càng nhiều hơn ở Ấn Độ.

Nỗ lực bảo vệ cọp của quốc gia này đã giúp số cọp trong nước tăng từ 1,411 năm 2006 lên tới khoảng 2,500 hiện nay. Điều này khiến cọp không còn đủ nơi sinh sống và ra khỏi những khu vực dành riêng cho chúng. (V.Giang)

Video: Giờ Giải Ảo Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT