Friday, March 29, 2024

COVID-19 gây thiệt hại ít nhất $22 tỉ cho kỹ nghệ du lịch thế giới

LONDON, Anh (NV) – Tình trạng lây lan virus COVID-19 hiện nay sẽ khiến kỹ nghệ du lịch thế giới bị thiệt hại ít nhất là $22 tỉ, một phần cũng là vì du khách Trung Quốc không ra ngoại quốc, theo giới chức đứng đầu Hội Đồng Du Lịch Thế  Giới (WTTC) hôm Thứ Năm, 27 Tháng Hai.

Dịch COVID-19 đến nay đã khiến hơn 2,760 người thiệt mạng, đa số tại Trung Quốc, nơi tình trạng lây lan bắt đầu khởi sự hồi Tháng Mười Hai, và cũng khiến hơn 81,000 người tại hơn 45 quốc gia bị nhiễm bệnh.

“Hiện còn quá sớm để biết về thiệt hại, nhưng WTTC có các tính toán sơ khởi, cùng với công ty nghiên cứu Oxford Economics, cho thấy cuộc khủng hoảng này sẽ khiến kỹ nghệ du lịch thiệt hại tối thiểu là $22 tỉ,” theo lời bà Gloria Guervara nói với tờ nhật báo El Mundo.

“Ước tính này dựa trên kinh nghiệm có từ các cuộc khủng hoảng trước đây, như SARS và H1N1, và cũng dựa trên việc du khách Trung Quốc không được di chuyển trong những tuần lễ gần đây,” theo bà Guervara.

“Du khách là giới chi tiền nhiều nhất mỗi khi họ đi chơi,” cũng theo bà Guervara.

Oxford Economics nói rằng con số $22 tỉ là trong trường hợp lạc quan nhất, với số thiệt hại có thể lên tới $49 tỉ nếu cuộc khủng hoảng kéo dài bằng thời gian có dịch SARS, vốn diễn ra từ Tháng Mười Một 2002 tới Tháng Bảy 2003.

Và nếu thời gian dịch kéo dài hơn nữa, con số tổn thất có thể lên tới $73 tỉ, cũng theo Oxford Economics. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT