Thế Giới

Cuba tố cáo Mỹ bí mật đưa quân đội đến gần Venezuela

HAVANA, Cuba (NV) – Cuba vừa tố cáo Mỹ đang bí mật di chuyển các lực lượng đặc biệt đến gần Venezuela hơn, trong kế hoạch can thiệp vào quốc gia Nam Mỹ này, lấy cớ vì có khủng hoảng nhân đạo.

Theo Reuters hôm Thứ Năm, 14 Tháng Hai, một “Bản Tuyên Bố của Chính Phủ Cách Mạng” tố cáo rằng các sự kiện xảy ra gần đây tại Venezuela dẫn đến một vụ đảo chính mà đến nay đã thất bại.

Trong thời gian qua, Tổng Thống Donald Trump của Mỹ tìm cách gây sức ép với Tổng Thống Nicolas Maduro của Venezuela để ông này từ chức và chuyển giao quyền hành cho ông Juan Guaido, chủ tịch Quốc Hội đất nước này.

Cách đây ba tuần, ông Guaido tự tuyên bố mình là tổng thống lâm thời của Venezuela, cho rằng cuộc tái tranh cử của ông Maduro hồi năm ngoái là gian lận.

Tất cả các sự kiện này, theo bản tuyên bố của Cuba, làm cho Mỹ thực hiện trừng phạt mạnh mẽ Venezuela, gây thiệt hại “hơn 1,000 lần” sự trợ giúp mà Washington mang đến cho Venezuela.

“Trong thời gian từ 6 đến 10 Tháng Hai, máy bay quân sự Mỹ có đáp xuống phi trường Rafael Miranda ở Puerto Rico, căn cứ Không Quân San Isidro ở Dominican Republic, và các địa điểm chiến lược khác ở các đảo trong vùng biển Caribbea, mà có thể không thông báo cho các chính phủ những nơi này biết,” bản tuyên bố viết.

“Những chuyến bay này xuất phát từ các căn cứ quân sự Mỹ, nơi có các đơn vị Hành Quân Đặc Biệt và Thủy Quân Lục Chiến, những đơn vị được sử dụng để thực hiện các cuộc hành quân bí mật,” Cuba tiếp tục tố cáo.

Venezuela, một quốc gia xuất cảng dầu hỏa lớn của thế giới, hiện đang gặp khủng hoảng kinh tế nặng nề, lạm phát ở mức không thể tin nổi, làm nhiều người dân phải chạy sang sinh sống ở các quốc gia láng giềng.

Cuba là một đồng minh quan trọng của Venezuela, nhất là kể từ khi cố Tổng Thống Hugo Chavez lên cầm quyền hồi năm 1998.

Hầu hết các quốc gia Tây Phương và Nam Mỹ, bao gồm cả Hoa Kỳ, nhanh chóng thừa nhận ông Guaido là người đứng đầu hợp pháp của chính phủ Venezuela, và hứa viện trợ hàng triệu đô la với mục đích nhân đạo.

Viện trợ này bắt đầu được đưa đến Colombia và Brazil, hai quốc gia giáp giới với Venezuela. Tuy nhiên, cho tới nay, chính phủ Maduro không cho đưa vào.

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc, cùng một số quốc gia khác, vẫn tiếp tục ủng hộ chính quyền Tổng Thống Maduro, người tiếp tục kiểm soát nhiều cơ quan chính phủ và quân đội. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Hoa Kỳ

Nghi can thứ 5 bị bắt trong vụ sát hại 2 phụ nữ ở Oklahoma

Người ta tìm thấy thi thể cô Veronica Butler và bà Jilian Kelley sau khi…

3 mins ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Khi chén kiểu đụng chén sành

TTNH/SGN Sau 1975, ai cũng biết, đa số người miền Bắc ồ ạt vào Nam…

35 mins ago
  • Việt Nam

Đánh shipper gãy 2 tay, cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi chia nhau 12 năm tù

Vợ chồng Nhạt-Thủy chính là hung thủ gây ra vụ án đánh shipper gãy hai…

49 mins ago
  • Việt Nam

Một tiến sĩ trường Đại Học Sư Phạm Huế bị tố ‘vòi’ tiền, đòi đi karaoke ‘đồi trụy’

Trong đơn tố cáo, nhóm cựu học viên cho biết trong thời gian giảng dạy,…

56 mins ago
  • Hoa Kỳ

Tòa bác bỏ yêu cầu của Trump đòi xử lại vụ phỉ báng Carroll

Tòa liên bang ở New York tán thành phán quyết của bồi thẩm đoàn, theo…

1 hour ago
  • Hoa Kỳ

GDP tăng trưởng yếu hơn dự trù, Dow mất gần 450 điểm

GDP quý 1 năm nay chỉ tăng 1.6% trong khi kinh tế gia được Dow…

2 hours ago

This website uses cookies.