Thursday, March 28, 2024

Cựu cố vấn Flynn bác bỏ cáo buộc ‘bắt cóc’ đối lập Thổ Nhĩ Kỳ

WASHINGTON, DC (NV) – Cựu cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc, ông Michael Flynn, bác bỏ nguồn tin nói rằng ông được hứa cho $15 triệu để giúp bắt cóc đưa một nhà tu Hồi Giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ đưa về cho chế độ của Tổng Thống Recep Tayyip Erdogen.

Bản tin của BBC News nói rằng luật sư Robert Kelner của ông Flynn cho hay các nguồn tin cho rằng vị cựu cố vấn và con trai ông gặp đại diện Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về âm mưu này là sai lầm.

Tin tức về âm mưu bắt cóc ông Fethullah Gulen lần đầu tiên được tiết lộ qua phát biểu của cựu Giám Đốc CIA, ông James Woolsey.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc ông Gulen là đứng sau vụ đảo chánh bất thành hồi Tháng Bảy năm 2016.

Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan liên tiếp đòi chính phủ Mỹ phải dẫn độ ông Gulen, người hiện đang sống ở tiểu bang Pennsylvania, theo BBC News.

Theo bản tin của tờ The Wall Street Journal, ông Flynn từng thảo luận việc bắt cóc và đưa ông Gulen về một nhà tù trên đảo Imrali của Thổ Nhĩ Kỳ bằng phi cơ tư nhân.

Nguồn tin này cũng nói rằng số tiền $15 triệu đề nghị cũng được nêu ra, BBC News cho hay. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT