Tuesday, April 16, 2024

Cựu gián điệp Nga và con gái nghi bị đầu độc tại Anh

SALISBURY, Anh (AP) – Chính phủ Anh sẽ có biện pháp đối phó “mạnh mẽ và xứng đáng” nếu xác định được rằng chính phủ Nga có can dự vào việc một cựu gián điệp Nga và con gái bị mê man sau khi dính phải “chất lạ” ở vùng Nam nước Anh, theo ngoại trưởng Anh hôm Thứ Ba.

Ngoại Trưởng Boris Johnson nói với các dân biểu ở Hạ Viện Anh là ông không có ý cáo giác ai là kẻ có trách nhiệm trong vụ ông Sergei Skripal bị hại, tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng nếu có quốc gia nào liên hệ trong vụ này, Anh sẽ có biện pháp đối phó.

Ông Sergei Skripal được tìm thấy nằm ngất trên một băng ghế cùng với con gái là Yulia hôm Chủ Nhật.

Các chuyên gia phản gián Anh đang trợ giúp cảnh sát trong cuộc điều tra vì sao hai người này ngất đi ở thành phố Salisbury, nằm cách London khoảng 145 cây số về phía Tây Nam.

Một số dư luận cho rằng vụ này có nhiều điểm giống như vụ cựu nhân viên tình báo Nga Alexander Litvienko bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium năm 2006 ở London.

Ông Skripal, 66 tuổi, bị chính phủ Nga kết tội làm gián điệp cho Anh, và bị bản án 13 năm tù năm 2006. Năm 2010 ông được thả ra trong cuộc trao đổi gián điệp, tiếp theo sau vụ một tổ gián điệp nằm vùng của Nga bị phát giác ở Mỹ.

Trong phiên tòa ở Moscow năm 2006, ông Skripal, một cựu sĩ quan quân báo Nga (GRU), khai rằng được tình báo Anh móc nối năm 1995 và cung cấp tin tức về nhân viên GRU cài ở Âu Châu. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, 6 tháng 3 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT