Tuesday, April 23, 2024

Cứu người kẹt trong hang động Thái Lan: Đưa 4 người ra ngoài, 9 người khác đang chờ

MAE SAI, Thái Lan (AP) – Các nhân viên cứu nạn ở vùng Bắc Thái Lan hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Bảy đã cứu và đưa ra an toàn bốn thiếu niên trong một đội banh trung học, vốn đã bị kẹt trong hang từ hơn hai tuần nay.

Nỗ lực cứu 8 thiếu niên còn lại trong đội banh, cùng người huấn luyện viên của các em, vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, người chỉ huy cuộc cấp cứu này cho giới truyền thông biết rằng “mọi sự diễn tiến tốt đẹp hơn dự trù.”

Việc giải cứu các thiếu niên tuổi từ 11 đến 16 này, cùng người huấn luyện viên 25 tuổi, bằng cách giúp họ lặn qua khu vực hang động bị ngập nước, được bắt đầu vào sáng Chủ Nhật, giờ địa phương.

Khoảng trước 8 giờ tối, giờ địa phương, lực lượng người nhái Hải Quân Thái Lan tham dự vào cuộc giải cứu, loan báo trên trang Facebook của họ rằng có bốn người đã được đưa ra ngoài an toàn.

Quyền tỉnh trưởng Chiang Rai, ông Narongsak Osatanakorn, người chỉ huy toàn bộ cuộc cứu người, nói với báo chí rằng bốn thiếu niên được đưa vào bệnh viện.

“Cuộc giải cứu diễn ra tốt đẹp hơn dự trù,” theo lời ông Narongsak trong cuộc họp báo. Ông cũng cho biết thêm rằng các thiếu niên khỏe mạnh nhất được đưa ra trước. Ông nói giai đoạn tới của việc cứu người sẽ khởi sự trong thời gian từ 10 đến 20 giờ nữa.

Việc đưa tất cả 13 người bị kẹt ra khỏi hang có thể cần tới từ hai đến bốn ngày, tùy theo tình hình thời tiết và mực nước, theo lời của Thiếu Tướng Lục Quân Thái Lan Chalongchai Chaiyakam.

Ông Narongsak trước đó trong ngày nói với báo chí rằng có 13 người nhái ngoại quốc và năm người nhái Thái Lan tham dự vào cuộc giải cứu và cứ mỗi thiếu niên sẽ có hai người nhái hộ tống ra ngoài.

Hiện nay, giới chức trách nhiệm nói rằng cách duy nhất để đưa các thiếu niên và người huấn luyện viên ra khỏi hang là lặn qua các lối hóc ngách tối đen, ngập nước sình, có rất ít dưỡng khí. Một cựu người nhái Hải Quân Thái Lan bị bất tỉnh và qua đời khi trợ giúp chuyển các bình dưỡng khí vào hang hôm Thứ Sáu.

Các chuyên gia giải cứu trong hang động coi việc thoát hiểm bằng cách lặn dưới nước là điều vô cùng nguy hiểm và chỉ là giải pháp sau cùng, nhất là với những người không có kinh nghiệm lặn như các thiếu niên này.

Tuy nhiên, theo ông Narongsak thì tình hình thời tiết sáng sủa và nước rút xuống trong vài ngày qua đã giúp tạo điều kiện tốt đẹp nhất cho việc di tản ngầm dưới nước và phải nhanh chóng thực hiện trước khi trời đổ mưa trở lại.

Các thiếu niên và người huấn luyện viên túc cầu bị kẹt trong hang khi vào thám hiểm sau một buổi tập dượt hôm 23 Tháng Sáu. Trời đổ mưa tầm tã và nước dâng lên nhanh chóng khiến họ bị kẹt sâu trong hang. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT