Thursday, April 25, 2024

Cựu Tổng Thống Đài Loan Mã Anh Cửu lãnh án tù vì tiết lộ bí mật

ĐÀI BẮC, Đài Loan (AP) – Cựu tổng thống Đài Loan, ông Ma Ying-jeou (Mã Anh Cửu) hôm Thứ Ba vừa bị tuyên án bốn tháng tù về tội tiết lộ tin tức bí mật, trong một vụ án cho thấy sự khác biệt rõ ràng của thành phần thân Trung Quốc và thành phần có khuynh hướng muốn độc lập cho đảo quốc này.

Cáo trạng nhắm vào ông Mã có liên hệ tới các nguồn tin được tiết lộ bất hợp pháp cho ông vào năm 2013 khi ông còn là tổng thống và bị sự chống đối từ các thành phần đối lập chính trị tại quốc hội Đài Loan.

Ông Mã có thể kháng án và bản án cũng có thể được giảm xuống bằng cách đóng tiền phạt vạ.

Chính quyền Bắc Kinh ủng hộ chính phủ của ông Mã, thuộc Quốc Dân Đảng Đài Loan, nhưng lại có thái độ thù nghịch với tổng thống kế nhiệm là bà Tsai Ing-wen (Thái Anh Văn) thuộc đảng Dân Chủ Cấp Tiến.

Ông Mã bị truy tố vì đơn kiện năm 2013 của một dân biểu thuộc đảng Dân Chủ Cấp Tiến, cáo buộc vị cựu tổng thống này tiết lộ các tin tức có được trong một vụ nói chuyện bị giới chức công lực ghi âm khi điều tra tham nhũng trong chính trường Đài Loan. (V.Giang)

Bắc California phát hiện khu vực trồng công khia cây thuốc phiện

MỚI CẬP NHẬT