Friday, April 19, 2024

Cựu TT Nam Hàn Lee Myung-bak ra tòa về tội tham nhũng

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Cựu tổng thống Nam Hàn, ông Lee Myung-bak, sẽ phải ra tòa về các tội danh như nhận hối lộ, trốn thuế và lạm quyền, theo giới hữu trách.

Công tố viện tòa án Seoul hôm Thứ Hai loan báo họ quyết định truy tố ông Lee về 16 tội danh, khiến ông này trở vị tổng thống thứ tư trong lịch sử Nam Hàn bị ra tòa, theo đài YTN.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay hồ sơ truy tố ông Lee phần lớn nhắm vào việc ông nhận trái phép số tiền $10 triệu.

Số tiền này gồm cả khoảng $654,000 từ quỹ đặc biệt  của cơ quan tình báo quốc gia, chuyển qua các phụ tá của ông, và khoảng $5.85 triệu từ công ty Samsung Electronics để trả tiền án phí trong vụ kiện liên quan đến một công ty buôn bán phụ tùng xe hơi, có tên là SAS, mà ông Lee bị nghi là làm chủ.

Các công tố viên cũng tin là ông Lee biển thủ khoảng $31.6 triệu của SAS để chi trả cho các chi phí tranh cử và tiêu dùng trong nhà.

Ngoài ra, ông Lee cũng bị truy tố tội trốn thuế, vi phạm sự tin tưởng của công chúng và vi phạm luật về lưu trữ tài liệu văn phòng tổng thống.

Một cuộc bố ráp văn phòng của SAS tại Seoul hồi tháng qua đã tìm thấy hơn 3,400 tài liệu văn phòng tổng thống dấu trong một căn phòng bí mật.

Vị cựu tổng thống 77 tuổi này bác bỏ hầu hết các cáo buộc nhắm vào ông, cho rằng cuộc điều tra là hành động trả thù chính trị của chính phủ có khuynh hướng cấp tiến Moon Jae-in. (V.Giang)

Nam-Bắc Hàn chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa 2 lãnh tụ

MỚI CẬP NHẬT