Thursday, April 25, 2024

Bị Bắc Kinh ‘đe dọa trầm trọng,’ Đài Loan chi gần $9 tỷ mua võ khí mới

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Chính quyền Đài Loan hôm Thứ Năm, 16 Tháng Chín, đưa ra bản dự thảo đề nghị chi thêm khoảng $8.69 tỷ trong thời gian năm năm tới cho lãnh vực quốc phòng, bao gồm việc mua thêm hỏa tiễn mới, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết là phải tăng cường các hệ thống võ khí trước mối “đe dọa trầm trọng” từ chính quyền Bắc Kinh.

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) coi việc canh tân quân đội và gia tăng ngân sách quốc phòng là ưu tiên hàng đầu của chính phủ bà, nhất là trước các hành động tăng cường áp lực quân sự và ngoại giao của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan.

Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu trước hình chiến hạm mới của Hải Quân Đài Loan. (Hình: Sam Yeh/AFP via Getty Images)

Số tiền này là thêm vào con số  khoảng hơn $4 tỷ cho ngân sách quốc phòng năm 2022 và cần có được sự chuẩn thuận của Quốc Hội Đài Loan, nơi đảng cầm quyền đang chiếm đa số.

Bộ Quốc Phòng Đài Loan nói rằng sức mạnh quân sự của Trung Quốc đang gia tăng nhanh chóng khiến quốc gia này phải đầu tư thêm cho lãnh vực quốc phòng.

Thứ Trưởng Quốc Phòng Wang Shin-lung nói với báo chí rằng tất cả các võ khí mới đều sẽ được sản xuất trong nước, dù rằng Mỹ sẽ tiếp tục là một nguồn cung cấp quan trọng về nguyên vật liệu và kỹ thuật.

Tổng Thống Thái Anh Văn đến thăm nhà máy đóng tàu ngầm của Hải Quân Đài Loan tại thành phố Cao Hùng. (Hình: Sam Yeh/AFP via Getty Images)

Đài Loan từ lâu nay vẫn muốn chứng tỏ là có thể tự bảo vệ lấy mình, nhất là trong lúc có sự nghi ngại là liệu Mỹ có sẽ trợ giúp trong trường hợp Đài Loan bị Trung Quốc tấn công.

Ông Lo Ping-cheng, phát ngôn viên nội các Đài Loan, nói: “Chỉ khi nào chúng ta bảo đảm được an ninh của mình và chứng tỏ quyết tâm thì cộng đồng quốc tế mới nể trọng chúng ta. Người khác chỉ giúp chúng ta nếu chúng ta có cố gắng giúp lấy mình.”

Một chiến hạm có vận tốc cao, trang bị hỏa tiễn hùng hậu của Đài Loan. (Hình: Benjamin Yeh/AFP via Getty Images)

Các võ khí mới mà quân đội Đài Loan dự trù mua thêm gồm cả hỏa tiễn hành trình và chiến hạm, theo Bộ Quốc Phòng. Hải Quân Đài Loan đang sử dụng một loại chiến hạm có vận tốc cao, mang theo hỏa tiễn có thể tiêu diệt các hàng không mẫu hạm của Trung Quốc, cùng là tiến tới việc chế tạo tàu ngầm. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT