Friday, April 19, 2024

Đài Loan động đất 6.1 Richter, may mắn chỉ thiệt hại nhẹ

ĐÀI BẮC, Đài Loan (AP) – Một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển khu vực phía Đông Đài Loan vào trưa ngày Thứ Năm, 18  Tháng Tư, gây ra một số thiệt hại không quá nặng ở nhiều nơi trong thủ đô Đài Bắc và dọc theo vùng bờ biển phía Đông.

Trận động đất đo được ở mức 6.1 Richter có tâm chấn ở về phía Tây Bắc thành phố Hualien, ở độ sâu gần 19 km, theo Cơ Quan Khí Tượng Trung Ương Đài Loan.

Các đường ống nước ở trạm xe lửa ở thành phố bị bể và giao thông hỏa xa bị gián đoạn trong thời gian ngắn. Các trường học dọc theo bờ biển phía Đông được di tản. Hình ảnh truyền hình địa phương cho thấy ít nhất có một vụ đất truồi ở khu vực có dân cư thưa thớt này.

Giới hữu trách nói có ít nhất 17 người bị thương, phần lớn là do các vật rơi xuống bên trong các tòa nhà. Tuy nhiên, hai người đi dã ngoạn trong khu lâm viên nổi tiếng Taroko Gorge, kể cả một người từ Malaysia, đã bị thương do đá rơi vào người, theo chính quyền thành phố Hualien.

Nhân viên cứu nạn xem xét tình trạng của một du khách người Malaysia (áo đỏ) ở khu lâm viên Taroko National Park. (Hình: Taroko National Park via AP)

Thủ Tướng Su Tseng-chang nói rằng giao thông qua đập Taroko Gorge đã được tạm ngưng để chờ kết quả thăm dò thiệt hại của trực thăng và phi cơ không người lái.

“Nếu trời tiếp tục mưa, bức tường của đập có thể nứt ra, do đó chúng tôi kêu gọi dân chúng không đến gần,” ông cho biết thêm.

Ở thủ đô Đài Bắc, cách trung tâm địa chấn chừng 115 km (70 dặm), người dân cảm thấy các tòa nhà rung chuyển, và một tòa nhà nghiêng hẳn về tòa nhà bên cạnh vì nền bị xê dịch. Hệ thống xe điện ngầm trong thành phố cũng ngừng hoạt động.

Một trận động đất hồi Tháng Hai năm 2018 tại Hualien đã làm 17 người chết sau khi bốn tòa nhà bị sụp một phần. Hai năm trước đó, một tòa nhà chúng cư ở thành phố Tainan, nằm về phía Tây Nam Đài Loan bị sập trong một trận động đất làm 115 người chết. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT