Thursday, March 28, 2024

Bị ép, nhiều hãng máy bay chấp nhận Đài Loan ‘thuộc’ Trung Quốc

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – British Airways, Lufthansa, và Air Canada là ba trong số 20 hãng hàng không bây giờ gọi Đài Loan, một đảo quốc tự trị, là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, trên trang web của họ, phù hợp với đòi hỏi của Bắc Kinh, mà Tòa Bạch Ốc từng gọi là “sự phi lý đi ngược lại nhân loại.”

Hiện chỉ còn hai ngày để các công ty hàng không ngoại quốc quyết định có tuân thủ lệnh của Bắc Kinh, hoặc chấp nhận hậu quả, có thể ảnh hưởng doanh nghiệp của họ tại Trung Quốc, bao gồm bị trừng phạt nữa.

Hiện nay, có nhiều công ty tuân theo yêu cầu này của Bắc Kinh, ví dụ như American Airlines, United, KLM, Quatas, Singapore Airlines, Philippines Airlines, Air France, Iberia, Malaysia Airlines, Aeroflot,…

Việc các hãng hàng không chấp nhận để chữ “Đài Loan-Trung Quốc” ở trên trang web của họ cho thấy chiến thắng của Chủ Tịch Tập Cận Bình và đảng Cộng Sản Trung Quốc đang cai trị đất nước này, trong việc ép các công ty nước ngoài tuân thủ quan điểm về địa chính trị của họ, ngay cả khi các công ty này hoạt động bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Những người khác chỉ trích rằng hành động này của Trung Quốc tạo ra lo ngại là sẽ có tiền lệ cho các vấn đề khác sau này.

“Chúng tôi mạnh mẽ phản đối hành động này của Trung Quốc, ăn hiếp, ép buộc, và đe dọa để đạt mục đích chính trị của họ,” Bộ Ngoại Giao Đài Loan nói qua một tuyên bố gởi cho AP. “Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới đoàn kết lại để bảo vệ tự do ngôn luận và tự do thương mại. Chúng tôi cũng kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân cùng nhau phản đối yêu cầu vô lý này của Bắc Kinh.”

Mới đây, công ty quần áo Gap của Mỹ phải xin lỗi và thu hồi tất cả áo thun có in bản đồ Trung Quốc mà không có Đài Loan.

Hồi Tháng Giêng, Delta Airlines, Marriot, Zara, và công ty sản xuất dụng cụ y tế Medtronic đều phải lên tiếng xin lỗi Trung Quốc vì gọi Đài Loan là một quốc gia.

Bà Carly Ramsey, một chuyên viên về rủi ro thương mại làm việc cho Control Risks, một công ty cố vấn ở Thượng Hải, nhận xét về tình thế thương mại hiện này với Trung Quốc như sau: “Không thể nói ‘không’ một cách đơn giản. Càng ngày, chúng ta càng thấy, trong tình huống này, không tuân thủ không phải là một giải pháp tốt, nếu muốn kinh doanh tại và với Trung Quốc.” (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, 24 tháng 5 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT