Friday, April 19, 2024

Người đồng tính Đài Loan ‘ào ạt kết hôn’ khi luật bắt đầu cho phép

ĐÀI BẮC, Đài Loan (AP) – Hàng trăm cặp đồng tính ở Đài Loan hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, ào ạt kéo đến các văn phòng chính phủ để làm thủ tục hôn nhân, trong ngày đầu tiên đạo luật hợp thức hóa hôn nhân đồng tính có hiệu lực.

Đài Loan trở thành quốc gia đầu tiên ở Á Châu công nhận hôn nhân tính khi Quốc Hội nơi này hồi tuần qua bỏ phiếu chấp thuận đạo luật mà giới tranh đấu cho quyền lợi của người đồng tính luyến ái, song tính luyến ái và chuyển giới (LGBT) đã vận động từ hai thập niên nay.

Một văn phòng chính phủ ở trung tâm thủ đô Đài Bắc hôm Thứ Sáu đầy chật người khi các cặp đồng tính kéo đến thật sớm để làm thủ tục kết hôn. Các cặp này hân hoan cầm các bó hoa và chụp hình làm kỷ niệm.

Một tiểu thuyết gia, 48 tuổi, có bút hiệu là Chen Hsue, nói rằng “việc hợp thức hóa hôn nhân chỉ là bước đầu tiên.”

Bà Chen, người sống với bạn tình đã hơn 10 năm, nói thêm rằng: “Trong tương lai, qua các đạo luật, tôi hy vọng người thuộc giới LGBT sẽ được xã hội Đài Loan chấp nhận như mọi người bình thường khác.”

Bộ Nội Vụ Đài Loan cho biết có 500 cặp đồng tính ghi danh thành hôn trên khắp đảo quốc này hôm Thứ Sáu.

Một cư dân Đài Bắc nghẹn ngào nói rằng anh và người bạn tình cảm thấy may mắn là họ có thể loan báo trước mọi người rằng họ thuộc giới đồng tính và đã lập gia đình với nhau.

Hai người nam này mặc bộ vest cùng màu hồng và đứng trước tấm bảng chúc mừng các cặp mới lấy nhau.

Hôn nhân đồng tính hiện chưa được hợp thức hóa ở Trung Quốc và mọi đề cập tới mối quan hệ đồng tính thường xuyên bị kiểm duyệt trên truyền hình cũng như các mạng xã hội ở Trung Quốc. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT