Thursday, March 28, 2024

Đài Loan ráo riết chế tạo hỏa tiễn đối phó với Trung Quốc

TAIPEI, Đài Loan (AP) – Chính phủ Đài Loan nay đang ráo riết chế tạo hỏa tiễn đủ loại để đối phó với đe dọa quân sự từ Trung Quốc, theo các chuyên gia quân sự quốc tế.

Kể từ khi Tổng Thống Đài Loan Tsai Ing-wen (Thái Anh Văn) lên cầm quyền năm 2016, quân đội quốc gia này đã khởi động một loại hỏa tiễn mới, hoàn thiện một loại hỏa tiễn khác và gia tăng nghiên cứu cùng chế tạo loại hỏa tiễn thứ ba, theo các phân tích gia.

Chủ tịch nhà nước Trung Quốc, ông Xi Jinping (Tập Cận Bình), đang có chính sách cứng rắn đối với chính quyền ở Đài Bắc hiện nay, vì bị xem đảo quốc này là có khuynh hướng độc lập.

Chính quyền Bắc Kinh liên tục có hành động đe dọa quân sự, cô lập chính quyền Đài Bắc trên phương diện ngoại giao, đồng thời nỗ lực cản trở phát triển kinh tế Đài Loan.

Hệ thống hỏa tiễn Tien Kung của Đài Loan. (Hình: Sam Yeh/AFP/Getty Images)

Các hỏa tiễn loại Hsiung Feng IIE (Hùng Phong IIE) do Đài Loan tự chế tạo, có khả năng bắn tới các căn cứ Trung Quốc ở xa tới 1,500 cây số (932 dặm), nay đã bắt đầu hoạt động, theo lời nhà nghiên cứu David An thuộc viện nghiên cứu Global Taiwan Institute ở Washington, DC.

Ông An cũng cho biết thêm rằng Đài Loan đang gia tăng việc sản xuất hỏa tiễn hành trình không-địa Wan Chien.

Ngoài ra, Đài Loan cũng có hệ thống hỏa tiễn chống hỏa tiễn, có tên Tien Kung, với khả năng bắn chặn hỏa tiễn Trung Quốc ở khoảng cách xa tới 200 km (124 dặm). Một hệ thống radar có tầm hoạt động xa do Hoa Kỳ cung cấp, có tên PAVE PAW, đặt ở vùng núi tại trung bộ quốc gia này, sẽ giúp theo dõi các hỏa tiễn hay phi cơ từ Trung Quốc bay tới, để hướng dẫn hỏa tiễn Tien Kung đánh chặn. (V.Giang)

Cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan qua đời, hưởng thọ 80 tuổi

MỚI CẬP NHẬT