Thursday, March 28, 2024

Đâm cảnh sát tại Brussels, bị bắn trọng thương

BRUSSELS, Bỉ (AP) – Một kẻ lạ vào sáng sớm Thứ Ba, ngày 20 Tháng Mười Một, đã dùng dao đâm một cảnh sát viên bên ngoài một trạm cảnh sát ở trung tâm thủ đô Brussels, theo tin từ giới chức thẩm quyền.

Vụ này xảy ra bên ngoài trạm cảnh sát trên đường Rue du Marche au Charbon, gần Grand Place trong khu phố cổ.

Các cảnh sát viên khác nhanh chóng ngăn chặn hung thủ.

Bộ Trưởng Nội Vụ Bỉ, ông Jan Jambon, nói cuộc tấn công xảy ra lúc trước rạng đông này là “hành động hèn nhát nhắm vào nhân viên công lực”. Ông cho biết thêm là nghi can có vẻ không ở trong danh sách thành phần bị lực lượng chống khủng bố theo dõi.

Người cảnh sát bị đâm đang được điều trị tại bệnh viện với vết thương không đe dọa tính mạng. Hung thủ bị thương trầm trọng do bị bắn vào ngực.

Bà Ine Van Wymersch, một nữ phát ngôn viên thuộc văn phòng công tố Brussels nói rằng “có một số nhân chứng cho hay người này hô lớn ‘Allahu akbar’ (Thượng Đế vĩ đại) trước khi tấn công, nhưng cần phải điều tra thêm.”

Bỉ đang trong tình trạng báo động chống khủng bố kể từ Tháng Ba năm 2016, sau khi xảy ra các cuộc tấn công ở phi trường Brussels và ở đường xe điện ngầm khiến 32 người chết. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT