Tuesday, April 23, 2024

Dân biểu Ấn Độ mặc đồ Hitler phản đối thủ tướng

NEW DELHI, Ấn Độ (NV) – Một dân biểu Ấn Độ hôm Thứ Năm mặc quần áo kiểu Adolf Hitler, nhà độc tài Đức trong Thế Chiến 2, đứng trước Quốc Hội phản đối Thủ Tướng Narendra Modi.

Theo ABC News, Dân Biểu Naramalli Sivaprasad, thủ lãnh đảng Telugu Desam Party, cho rằng ông Modi không giữ lời hứa giúp tiểu bang Andhra Predesh của ông ở phía Nam Ấn Độ.

Ông Sivaprasad vẻ một chùm râu vuông dưới mũi, mặc áo khoác khaki màu vàng, có biểu tượng Phát Xít Đức trên túi áo, và có hai chữ S ngược trên một băng vải đỏ gắn trên cánh tay.

Ông còn giơ tay lên chào theo kiểu Phát Xít Đức ngay trước mặt giới truyền thông để họ quay phim và chụp hình.

Ông xuất hiện với khoảng một chục dân biểu cùng đảng, nhưng không hề có ai biểu tình chống lại ông.

Ông nói ông muốn gởi một thông điệp tới Thủ Tướng Modi là đừng bắt chước Hitler.

“Ông ấy không xài tiền như người dân muốn và tôi muốn kêu gọi ông đừng làm như ông ấy (Hitler),” ông Sivaprasad nói.

Chính quyền Modi bác bỏ tố cáo này.

Hồi Tháng Ba, đảng Telugu Desam rút khỏi chính phủ liên minh của ông Modi, và không thành công trong việc giải tán chính phủ qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc Hội.

Ông Sivaprasad, 67 tuổi, là cựu tài tử điện ảnh, trước đây từng ăn mặc giống như một nông dân, một người chăn súc vật, một giáo sĩ Hồi Giáo, và một phụ nữ, để phản đối các vấn đề ông không đồng ý.

Ông Hitler vẫn còn là nhân vật được nhiều người sùng bái ở Ấn Độ, nơi mà ít ai biết đến vụ diệt chủng nổi tiếng thế giới hồi Thế Chiến 2.

Nhà độc tài Đức cũng được nhiều người ở Ấn Độ coi là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, hơn là một nhà độc tài diệt chủng.

Cuốn sách của ông, “Mein Kampf,” vẫn còn được bán trên đường phố của New Delhi và các thành phố lớn khác. (Đ.D.)

Có gần $10 triệu trong tay nhưng bà triệu phú vẫn lượm lon bán để lấy tiền lẻ

MỚI CẬP NHẬT