Friday, March 29, 2024

Dân Mexico mang theo điện thoại giả để nộp cho cướp

MEXICO CITY, Mexico (AP) – Các vụ cướp bóc trên xe buýt ở thủ đô Mexico City nay xảy ra thường xuyên đến nỗi người dân phải nghĩ ra phương cách đối phó là mua điện thoại giả để đưa cho bọn cướp có võ trang, thay vì đưa ra điện thoại thật của họ.

Mỗi điện thoại giả này có giá từ 300 tới 500 peso (chừng $15 đến $25), được làm “y như thật,” có màn hình, thân máy và bên trong có miếng kim loại để cho có trọng lượng như máy thật.

Giải pháp này, tuy cho thấy sự đáng buồn về tình trạng an ninh, cũng đã giúp cứu mạng người dân khi gặp phải bọn cướp hung hãn, sẵn sàng nổ súng, thường thấy xuất hiện trên các xe buýt chở người dân từ các khu nghèo ở vùng ngoại ô vào làm việc trong trung tâm thành phố.

Trong các đoạn video ghi hình an ninh, người ta thường xuyên thấy các vụ cướp này, xảy ra vào lúc sáng sớm hay tối khuya.

Bà Martha Patricia Rociles Estrada, một nhà giáo ở khu nghèo Nezahualcoyotl, từng bị cướp và cho rằng tất cả những người bà gặp đều lo sợ khi lên xe buýt đi làm.

“Lên xe buýt công cộng nay có quá nhiều rủi ro. Bạn lên xe, nhưng không bao giờ biết được là sẽ có xuống xe an toàn hay không,” theo bà Rociles Estrada.

“Nay người ta cũng phải cẩn thận và mang theo ít tiền trong túi. Bởi vì, nếu không có tiền, bọn cướp sẽ nổi giận và có thể sẽ bị cướp bắn chết nếu không có tiền trong túi,” bà than thở. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT