Wednesday, April 24, 2024

Dân Pháp chống tăng thuế nhiên liệu, xuống đường biểu tình, đụng độ cảnh sát

PARIS, Pháp (AP) – Cảnh sát Pháp hôm Thứ Bảy, ngày 24 Tháng Mười Một, đã bắn lựu đạn cay và dùng vòi rồng giải tán đám đông hàng ngàn người biểu tình gây bạo loạn ngay thủ đô Paris, để bày tỏ sự bất mãn trước việc chính phủ tăng thuế nhiên liệu.

Hàng ngàn cảnh sát viên được huy động trên khắp nước để ngăn chặn các cuộc biểu tình bạo động gây chết người, nay đang kéo sang ngày thứ tám.

Các cuộc biểu tình này lúc đầu được kêu gọi để bày tỏ sự phản đối thuế nhiên liệu, nhưng sau trở thành hình thức chống chế độ của Tổng Thống Emmanuel Macron và cả giới cầm quyền.

Có hai người thiệt mạng kể từ khi biểu tình bùng nổ hôm 17 Tháng Mười Một.

Cảnh đốt phá trên đường phố Paris. (Hình: AP Photo/Kamil Zihnioglu)

Các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình, mặc áo an toàn màu vàng và được gọi là thành phần “yellow jacket,” diễn ra trên đại lộ Champs-Elysees chấm dứt vào lúc chiều tối Thứ Bảy, sau khi xảy ra các cuộc đốt phá và lật xe.

Có khoảng 19 người, gồm cả bốn cảnh sát viên, đã bị thương nhẹ và một người bị thương tích nặng hơn sau cuộc biểu tình ở Paris, theo nguồn tin cảnh sát.

Tổng Thống Macron gửi tweet với lời lẽ mạnh mẽ lên án thành phần gây bạo động: “Thật đáng xấu hổ cho những kẻ tấn công cảnh sát. Thật xấu hổ cho những kẻ có hành vi bạo động nhắm vào các công dân khác… Không có chỗ cho sự bạo động này trong Cộng Hòa Pháp.”

Dọn dẹp sau biểu tình ở Paris. (Hình: AP Photo/Michel Euler)

Bộ Trưởng Nội Vụ Christophe Castaner nói có khoảng 8,000 người tràn ngập Champs-Elysees ở lúc đông đảo nhất và cũng có khoảng 106,000 người biểu tình trên khắp nước Pháp, với 130 người bị bắt.

Ông Castaner cũng nói rằng thành phần biểu tình gồm nhiều nhóm khác nhau thuộc khuynh hướng cực hữu. Ông cũng cáo giác rằng bà Marine Le Pen, chủ tịch đảng National Rally (Tập Hợp Quốc Gia) vốn trước đây mang tên National Front (Mặt Trận Quốc Gia) đã khuyến khích gây rối loạn đường phố. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT