Thursday, March 28, 2024

Đào thoát qua Nam Hàn, lính Bắc Hàn bị bắn

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Một người lính Bắc Hàn bị lực lượng của chế độ Bình Nhưỡng bắn bị thương hôm Thứ Hai khi chạy qua khu vực phi quân sự giữa Bắc và Nam Hàn, theo giới hữu trách.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng người lính này bỏ nơi gác tại Khu Vực An Ninh Chung (JSA) ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm và chạy qua khu vực rộng khoảng 2.5 dặm, được bố phòng cẩn mật, theo bản tin từ giới chức quân sự Nam Hàn.

Người lính này sau đó được tìm thấy với các vết thương đầy máu, gần Nhà Tự Do, tòa nhà đón tiếp ở phần đất phía Nam Hàn.

Bản tin UPI cho biết người lính này bị trúng đạn vào vai và cánh tay, được chở bằng trực thăng của Liên Hiệp Quốc tới một bệnh viện. Các đơn vị Liên Hiệp Quốc vẫn còn hiện diện ở khắp khu vực phía Nam của vùng Phi Quân Sự.

Quân đội Bắc và Nam Hàn không nổ súng vào nhau trong thời gian có cuộc đào thoát, dù rằng mức độ báo động được nâng cao dọc theo lằn ranh quân sự và lính Nam Hàn được đặt trong tình trạng sẵn sàng tác chiến, theo tờ báo Stars & Stripes.

Tuy có khoảng 30,000 người Bắc Hàn trốn sang Nam Hàn mỗi năm, rất hiếm khi nào có lính Bắc Hàn đào thoát từ vị trí canh gác ở JSA. Lần cuối có việc này là vào năm 2007.

Năm 1984 một vụ nổ súng xảy ra khi một du khách từ Liên Xô định chạy qua lằn ranh ngưng bắn này. (V.Giang)

TT Philippines Duterte khoe khoang 16 tuổi đã đâm chết người

MỚI CẬP NHẬT