Thursday, March 28, 2024

Đập Sambor do Trung Quốc xây sẽ phá hủy môi sinh sông Mekong

BANGKOK, Thái Lan (AP) — Một kế hoạch có sự hậu thuẫn và vận động của Trung Quốc nhằm xây con đập lớn nhất sông Mekong ở Cambodia sẽ phá hủy nghề cá, vốn là nguồn sống của hàng triệu người, và tạo thêm căng thẳng với Việt Nam, quốc gia ở hạ nguồn, là nơi sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất, theo kết quả một cuộc nghiên cứu kéo dài đã ba năm nay.

Bản báo cáo, phổ biến trên trang web của tổ chức tiến hành cuộc nghiên cứu, có trụ sở đặt ở Mỹ, cho hay đập Sambor sẽ tạo ra nguồn điện lớn lao, có lợi cho Cambodia, nhưng “dẫn đến việc phá hủy ngành ngư nghiệp ở Mekong, và sự căm phẫn của Việt Nam.”

Bản báo cáo này nói rằng con đập do công ty Trung Quốc China Southern Power Grid Co. vẽ kiểu, sẽ có hồ chứa nước rộng tới 620 cây số vuông (239 dặm vuông) và lớn hơn cả con đập đang được xây trên sông Mekong là Xayaburi tại Lào.

Các chuyên gia tại cơ quan Natural Heritage Institute được chính phủ Cambodia giao cho việc tiến hành cuộc nghiên cứu, đã nộp bản báo cáo cho chính quyền Phnom Penh hồi cuối năm ngoái và đề nghị hoãn việc xây đập để cứu xét các giải pháp khác.

Việc xây đập sẽ ngăn không cho cá di chuyển từ hồ Tonle Sap ở Cambodia, làm cạn nguồn cung cấp cho khu vực nghề cá nước ngọt được coi là lớn nhất thế giới, và cũng ngăn không cho phù sa bồi đắp vùng đồng bằng Cửu Long, đồng thời tạo thêm tình trạng nhiễm mặn từ biển. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT