Wednesday, April 24, 2024

Đề phòng bị tấn công, Ukraine cấm nam công dân Nga nhập cảnh

KIEV, Ukraine (AP) – Chính quyền Ukraine hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Mười Một, ra lệnh cấm không cho nam công dân Nga nhập cảnh và lục soát nhà của một giáo sĩ cao cấp Chính Thống Giáo thân Nga, tạo thêm sự căng thẳng với Moscow.

Cuộc đối đầu ngấm ngầm giữa Ukraine và Nga bùng ra hôm Chủ Nhật vừa qua khi tàu tuần duyên của Nga húc rồi nổ súng bắn vào ba tàu Ukraie ở vùng biển gần Bán Đảo Ukraine, nơi bị Moscow lấn chiếm rồi sát nhập năm 2014.

Ba chiếc tàu của Ukraine lúc đó đang tìm cách đi qua eo biển Kerch để vào vùng biển Azov, nơi Ukraine có hai cảng quan trọng. Phía Nga bắt giữ ba tàu này cùng thủy thủ đoàn gồm 24 người.

Quốc Hội Ukraine hôm Thứ Hai thông qua quyết định ban hành tình trạng quân luật ở các khu vực biên giới trong vòng 30 ngày.

Phía Nga nói các tàu của Ukraine vi phạm hải phận của họ, trong khi Ukraine khẳng định các chiếc tàu này đang hoạt động trong hải phận quốc tế.

Khu vực eo biển Kerch được coi là nhạy cảm đối với Nga và quốc gia này vừa xây một cây cầu dài nối liền từ lục địa sang vùng Crimea.

Tư Lệnh Biên Phòng Ukraine, ông Petro Tsygykal, hôm Thứ Sáu nói rằng tất cả các nam công dân Nga tuổi từ 16 tới 60 sẽ bị cấm nhập cảnh trong thời gian có tình trạng thiết quân luật.

Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko, nói trong cuộc họp của hội đồng an ninh quốc gia rằng biện pháp này được đưa ra để ngăn ngừa không cho Nga thành lập các toán quân ngay trong lãnh thổ Ukraine.

Giáo sĩ Chính Thống Giáo Nga Pavlo. (Hình: AP Photo/Efrem Lukatsky)

Trong khi đó, lại có thêm một cuộc đối đầu khác giữa Ukraine và Nga, nhưng lần này liên quan đến giáo hội Chính Thống Giáo.

Cơ quan tình báo Ukraine loan báo họ đang điều tra một giáo sĩ cao cấp của giáo hội Chính Thống Giáo Nga và xét nhà của ông này, lấy lý do tình nghi “khích động thù hằn”.

Từ nhiều thế kỷ qua, Chính Thống Giáo Ukraine vẫn là một phần của Chính Thống Giáo Nga nhưng hiện đang tìm cách tách ra, gây sự rạn nứt lớn lao trong giáo hội Chính Thống Giáo Phương Đông.

Tổng Thống Ukraine tối hôm Thứ Năm nói rằng Đức Thượng Phụ Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã chấp thuận cho hội thánh Chính Thống Giáo Ukraine tách khỏi Chính Thống Giáo Nga, do Moscow kiểm soát. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

 

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

 

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT