Friday, March 29, 2024

Dịch cúm heo xuất hiện nhiều nơi ở Trung Quốc, tạo lo ngại lây lan

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Hai ngày 3 Tháng Chín báo cáo có thêm một ổ bệnh cúm heo, vụ thứ ba chỉ trong hai ngày, khiến tạo lo sợ là bệnh dịch dễ lây lan này đang nhanh chóng tràn ra trong quốc gia nơi nuôi một nửa số lượng heo của thế giới.

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, vụ mới nhất, vụ thứ tám từ khi virus cúm heo được báo cáo xuất hiện trở lại ở Trung Quốc một tháng trước đây, xảy ra ở thành phố Wuxi, nằm cách Thượng Hải khoảng hai giờ lái xe, các giới chức nông nghiệp quốc gia này cho biết.

Nơi đây nằm cách thành phố Lianyunggang chừng 400 cây số về phía Nam, nơi giới hữu trách khám phá thêm một ổ bệnh khác.

Hiện chưa thể xác định rõ ràng rằng phải chăng bệnh đang lan ra nhanh chóng ở nơi có đàn heo lớn nhất thế giới này hay vì nông dân Trung Quốc nay chịu báo cáo các trường hợp bệnh sau chiến dịch tuyên truyền của nhà nước.

Hồi cuối tuần qua, nhà nước Trung Quốc nói rằng sẽ tạm thời đóng cửa các chợ bán heo sống tại các tỉnh có ổ bệnh, cấm chuyên chở heo sống cũng như thịt heo từ các tỉnh có dịch.

Một số quốc gia ở Âu Châu như Latvia, Romania, Estonia hiện cũng đang báo cáo có dịch cúm heo khiến phải diệt hàng đàn heo, lên tới nhiều chục ngàn con. (V.Giang)

Em bé trong ca sinh mổ ở Pháp bị dao bác sĩ rạch vào

MỚI CẬP NHẬT