Thursday, April 18, 2024

Điều dưỡng người Đức giết 87 bệnh nhân, bị tù chung thân

BERLIN, Đức (AP) — Một tòa án ở thành phố Oldenburg, nằm về phía Tây Bắc nước Đức, hôm Thứ Năm, 6 Tháng Sáu, tuyên án tù chung thân một điều dưỡng là đã giết 85 bệnh nhân, tuổi từ 34 tới 96, trong thời gian chỉ trong mấy năm. Trước đây, người này cũng bị kết tội là giết hai người khác.

Công tố viện nói rằng điều dưỡng Niels Hoegel thường đùa giỡn với mạng sống bệnh nhân bằng cách tiêm quá liều loại thuốc trợ tim cũng như các loại thuốc khác cho họ, rồi sau đó tìm cách cứu họ sống lại.

Có những khi ông này thành công, nhưng trong ít nhất là 87 trường hợp, ông ta thất bại và các nạn nhân này qua đời, khiến điều dưỡng Hoegel trở thành kẻ sát nhân hàng loạt ghê gớm nhất trong lịch sử cận đại của nước Đức.

“Tội của ông thật không thể tưởng tượng nổi,” theo lời chánh án Sebastian Buerhmann,  khi công bố bản án.

Ông Hoegel làm việc tại một bệnh viện ở Oldenburg từ năm 1999 tới 2002 và một bệnh viện ở thành phố Delmenhorst cạnh đó từ năm 2003 tới 2005, và các vụ giết người này xảy ra trong thời gian từ 2000 tới 2005, theo hãng thông tấn Đức dpa.

Hoegel vào năm 2015 bị kết tội trong hai vụ sát nhân khác cùng hai tội định giết người nhưng bất thành, và hiện đang lãnh bản án tù chung thân.

Ở Đức không có biện pháp thi hành các bản án tù kế tiếp nhau, tuy nhiên do chánh án Buerhmann ghi chú trong bản án về “mức độ đặc biệt trầm trọng” trong vụ này, nên ông Hoegel coi như sẽ tiếp tục ngồi tù chứ không được xét thả sớm sau thời gian 15 năm như các trường hợp bị án tù chung thân khác.

Trong phiên xử đầu tiên, Hoegel khai rằng ông ta cố ý gây tình trạng trụy tim cho khoảng 90 bệnh nhân ở Delmenhorst vì ông cảm thấy thích thú trong việc cứu họ sống lại. Ông sau đó cũng khai với các điều tra viên là đã giết bệnh nhân ở Oldenburg.

Lời khai này khiến giới hữu trách mở lại cuộc điều tra rộng lớn hơn, xem xét hồ sơ của hơn 500 bệnh nhân và khai quật thi hài của 134 người từ 67 nghĩa trang để tái khám nghiệm.

Các công tố viên cho hay nhiều nạn nhân của Hoegel không trong tình trạng nguy kịch mà đang trên đường phục hồi. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT