Thursday, March 28, 2024

Định giết vợ bằng cách phá hư dù nhảy, một lính Anh bị án 18 năm tù

LONDON, Anh (AP) — Một cựu trung sĩ quân đội Anh định giết vợ của mình bằng cách phá hoại dù của bà ta để hưởng tiền bảo hiểm nhân thọ, vừa bị tuyên án 18 năm tù hôm Thứ Sáu ngày 15 Tháng Sáu.

Trung sĩ Emile Cilliers bị kết án hồi tháng qua về hai tội danh âm mưu giết người qua hành động phá hoại dù và phá hoại đường ống dẫn ga trong căn nhà của vợ chồng này.

Bà Victoria Cilliers, 42 tuổi, một huấn luyện viên nhảy dù nhiều kinh nghiệm, bị thương tích trầm trọng tưởng chết, khi bà rớt khoảng 4,000 feet (chừng 1,200 mét) từ trên trời xuống đất vào Tháng Tư năm 2015. Bà Cilliers may mắn sống sót do rơi xuống vào cánh đồng đất xốp vừa được cầy xới lên.

Các công tố viên cho hay bị cáo 38 tuổi này thiếu nợ rất nhiều và muốn có tiền bảo hiểm nhân thọ của vợ để trả nợ và khởi sự cuộc đời mới với một trong hai nhân tình mà anh ta có.

Bị cáo Cilliers bị tuyên án tù chung thân và sẽ không được cứu xét thả sớm cho tới khi ở tù được 18 năm.

Thám tử cảnh sát Paul Franklin nói rằng Cilliers là “kẻ giết người máu lạnh, chỉ biết có tiền và thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình.”

Bà Victoria Cilliers nay đã bình phục về thể chất nhưng cho hay bà đau đớn về tinh thần. Bà không dự phiên tòa xử vì không muốn phải nghe về những hành vi phản bội của người chồng. (V.Giang)

FBI: James Comey “bất tuân thượng lệnh” trong vụ điều tra bà Clinton

MỚI CẬP NHẬT