Thursday, March 28, 2024

Đoàn xe di dân ở Mexico bỏ ý định đến biên giới Mỹ

MEXICO CITY, Mexico (NV) – Một đoàn xe chở khoảng một ngàn di dân, đa số từ vùng Trung Mỹ, dự trù chạy ngang qua lãnh thổ Mexico để đến biên giới Mỹ, hôm Thứ Tư loan báo hủy bỏ ý định này, sau khi Tổng Thống Donald Trump bày tỏ sự giận dữ và ra lệnh cho Vệ Binh Quốc Gia ra tăng cường bảo vệ biên giới.

Tin tức về đoàn xe này đã khiến ông Trump trong liền bốn ngày gửi tweet cho thấy sự không hài lòng và đòi hủy bỏ Thỏa Thuận Tự Do Mậu Dịch Bắc Mỹ (NAFTA) nếu chính phủ Mexico không ngăn đoàn xe lại, bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay.

Giới lãnh đạo đoàn xe cho hay đa số trong nhóm này, khoảng 80%, quyết định sẽ ở lại Mexico, nơi giới hữu trách đang thẩm vấn từng cá nhân để cho họ giấy tờ tạm thời.

“Họ chỉ muốn có một nơi an lành để sống và làm việc mà không bị sự đe dọa của súng đạn hay phải tham gia băng đảng,” theo lời Irineo Mujica, người đứng đầu nhóm bảo vệ di dân People Without Borders (Pueblo sin Fronteras).

Ông cho hay một nhóm nhỏ trong số người di dân này sẽ tiếp tục cuộc hành trình đến biên giới với Mỹ vì tin rằng có thể được cho tị nạn, cũng theo AFP. (V.Giang)

Trung Quốc đáp trả áp thuế lên hàng nhập khẩu Mỹ

MỚI CẬP NHẬT